MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Ross Barkley đến, kỷ nguyên Anh quốc trỗi dậy ở Chelsea

    16:18 Thứ hai 08/01/2018

    BongDa.com.vn Người Chelsea, kể từ kỷ nguyên Roman Abramovich chưa bao giờ thiếu bóng dáng các thủ lĩnh, hay cầu thủ tài năng từ Anh quốc...

    Vì sao Chelsea chọn Ross Barkley? Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng đã có phần nào câu trả lời. Chuyên môn, truyền thống, lịch sử,.. tất cả tạo nên một thương vụ dù bị chìm nghỉm giữa những bom tấn khác, vẫn chứa đầy kỳ vọng.

    Ross Barkley đến, kỷ nguyên Anh quốc sống dậy ở Chelsea - Bóng Đá

    Chân ướt chân ráo đến Chelsea, Barkley đã lao vào tập luyện. Tân binh đầu tiên của Chelsea trong mùa Đông này đã có buổi tập đầu tiên trên trung tâm huấn luyện Cobham.

    Manchester United và Tottenham Hotspur từng là những đội bóng muốn theo đuổi Barkley. Sau đó là cả Arsenal, Liverpool lẫn Manchester City. Nhưng Chelsea mới chính là đội cần anh nhất.

    Năm lần bảy lượt họ nói chuyện với cầu thủ, tiếp tục quan tâm dù sự cố bi hài hồi Hè đã xảy ra, khi Ross Barkley đổi ý phút chót khiến Chelsea mất cơ hội (dù có giả thuyết cho rằng Barkley và Chelsea cố tình làm thế?). Tiền vệ trẻ người Anh đã không chơi bóng đỉnh cao trong hơn nửa năm qua, nhưng vẫn khiến Chelsea chấp nhận bỏ ra tới 15 triệu bảng cho 1 cầu thủ chỉ còn 6 tháng trong hợp đồng.

    Và Chelsea cho thấy họ đang sẵn sàng thiết lập "trục Anh quốc" của riêng mình. Thứ đã được phát huy với những Joe Cole, Ashley Cole, Frank Lampard, John Terry hay sau này là thế hệ thứ hai không thành công bằng với Daniel Sturridge, Ryan Bertrand,...

    Ross Barkley đến, kỷ nguyên Anh quốc sống dậy ở Chelsea - Bóng Đá

    Chelsea đang sẵn sàng thiết lập "trục Anh quốc"

    Là một đội bóng Anh, bạn luôn cần những cầu thủ bản địa. Thứ giúp CLB kết nối với CĐV, và xây dựng cái gọi là "linh hồn" hay "bản sắc" của đội bóng. Ở Chelsea bây giờ, có bao nhiêu cầu thủ người Anh trong đội hình 1? Đội trưởng Gary Cahill là cái tên duy nhất. Danny Drinkwater, người đã 27 tuổi, chỉ mới trở lại và thường xuyên đá chính trong đội hình Chelsea được vài tuần.

    Mọi chuyện có thể bắt đầu với Ross Barkley và Danny Drinkwater. Sự phát triển của cả hai có thể bước lên tầm cao mới tại CLB mới Chelsea, với hệ thống mới của Conte. Việc được trao chiếc áo số 8 từng được Frank Lampard mặc nói lên quá rõ sự kỳ vọng của Chelsea giành cho cầu thủ. Kể từ siêu tiền vệ Lampard của họ ra đi, Chelsea không có một tiền vệ người Anh nào đủ hứa hẹn như Ross Barkley.

    john-obi-mikel-ross-barke

    Barkley từng được đánh giá là tài năng trẻ hứa hẹn của bóng đá Anh.

    Antonio Conte, trong một bài phỏng vấn hồi tháng 7, tuyên bố muốn xây dựng một "đế chế tại Chelsea" và khẳng định sẽ mất "5 năm để Chelsea thống trị châu Âu". Giống như tại Italia, Conte sẽ cần những cầu thủ người Anh khác làm hạt nhân, cho triều đại mới.

    Chelsea cần Ross Barkley như thế nào?

    - Chelsea chấp nhận bỏ ra 15 triệu bảng cho Ross Barkley, cầu thủ chỉ còn 6 tháng trong hợp đồng, và đã không chơi bóng đỉnh cao trong hơn nửa năm qua. Tiền vệ 24 tuổi đã đặt bút kí vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm rưỡi với đội chủ sân Stamford Bridge, đến tháng 6/2023.

    - Ross Barkley là mẫu cầu thủ tấn công xông xáo, chịu khó tranh chấp và pressing đúng với phong cách Antonio Conte. Ở mùa giải trước, chỉ Eden Hazard (88) là số lần tạo cơ hội nhiều hơn Ross Barkley (84) trong màu áo Everton tại Premier League.

    - Bên cạnh việc bổ sung nhân sự cho hàng tiền vệ Chelsea, Barkley còn giúp The Blues giải quyết chính sách "home grown" - chính sách về cầu thủ bản địa mà UEFA và FA đặt ra.

    Xem tài năng của Ross Barkley:

    Phương Thư - BongDa.com.vn - TTVN | 21:48 05/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...