MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Rooney tiết lộ nguyên nhân lớn nhất khiến Mourinho bị sa thải

    06:36 Thứ hai 24/12/2018

    BongDa.com.vn Huyền thoại người Anh chỉ ra lý do chính khiến ông thầy cũ mất việc.

    Trong khuôn khổ Vòng 18 Premier League, Manchester United đã đánh dấu màn ra mắt của tân HLV Ole Gunnar Solskjaer bằng chiến thắng mãn nhãn 5-1 trước Cardiff. Màn trình diễn thuyết phục vừa qua khác hẳn bộ mặt u ám của Quỷ Đỏ giai đoạn cuối thời Jose Mourinho, HLV Bồ Đào Nha đã phải trả giá bằng chiếc ghế của mình sau khởi đầu Premier League tồi tệ nhất lịch sử.

    Mourinho phải hứng chịu chỉ trích nặng nề vì rạn nứt nghiêm trọng trong mối quan hệ với phòng thay đồ. Trong bài phát biểu trên BT Sport, cựu tiền đạo Wayne Rooney xem đây là yếu tố quyết định đến việc ông thầy cũ mất việc. Rooney còn tiết lộ căng thẳng thậm chí đã diễn ra từ ngày anh còn thi đấu tại Old Trafford.

    Rooney: Mourinho bị sa thải vì giao tiếp tệ - Bóng Đá

     Rooney từng là đội trưởng United thời Mourinho.

    "Ở quan điểm của tôi trong 1 năm làm việc cùng ông ấy, Jose không giữ cầu thủ đứng về phía mình." Đội trưởng United trước đây phân tích. "Một sự ngạc nhiên với tôi là việc giao tiếp với các cầu thủ của ông ấy không nhiều như những gì có thể, đó là vấn đề lớn. Tôi biết các cầu thủ không hạnh phúc với ông ấy."

    "Tôi nghĩ khi khi bạn xếp 1 cầu thủ ngồi ngoài 1 trận đấu, đôi khi cầu thủ đó sẽ thoải mái hơn nếu HLV chỉ ra lý do dẫn đến lựa chọn. Thế nhưng họ không có được sự giải thích, đó là điều khó khăn nhất khi phải tự cố gắng tìm hiểu vì sao mình không được thi đấu."

    Phụng Sồ | 06:00 24/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...