MỚI NHẤT :
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Rooney là nạn nhân của truyền thống loại bỏ công thần của M.U?

    19:42 Thứ năm 27/10/2016 | 5| 2

    BongDa.com.vn Dù đã tuyên bố không bao giờ bán Wayne Rooney, tuy nhiên huấn luyện viên trưởng của M.U Jose Mourinho vẫn được cho là sẵn sàng để đội trưởng của câu lạc bộ ra đi. Rooney không phải là huyền thoại đầu tiên của đội bóng bị từ chối một kết thúc có hậu ở Old Trafford…

    Rooney đã nhiều tuyên bố muốn kết thúc sự nghiệp ở M.U. ĐIều này là có cơ sở khi cầu thủ này đã cống hiến cho đội bóng trong suốt đỉnh cao sự nghiệp.

    wayne-rooney-man-utd-1

     Wayne Rooney khó thể kết thúc sự nghiệp tại Manchester United. Ảnh: Internet.

    Tuy nhiên với việc biến mất khỏi đội hình xuất phát trong nhiều trận vừa qua, cùng với đó là những tin đồn ra đi ngày càng nhiều, Rooney đang trở thành nạn nhân tiếp theo của truyền thống loại bỏ công thần của M.U. Sau đây là những ví dụ tiêu biểu.

    1. Ryan Giggs (963 lần ra sân, 168 bàn thắng)

    Giggs đã gắn bó với M.U kể từ khi là một cậu bé, kể cả khi giải nghệ năm 2014 rất nhiều người cũng cho rằng Giggs sẽ tiếp tục gắn bó với Quỉ đỏ với tư cách huấn luyện viên.

    wayne-rooney-man-utd-2

     Ryan Giggs rời Man United sau khi vỡ mộng tiếp bước Sir Alex Ferguson. Ảnh: Internet.

    Sau khi dẫn dắt M.U tạm quyền ở nửa cuối mùa giải 2013/14, cơ hội của Giggs lập tức vụt tắt khi Van Gaal và sau đó là Mourinho được bổ nhiệm cho vị trí thuyền trưởng đội bóng. Kế hoạch tiếp nối và kế thừa người thầy của mình là Sir Alex Ferguson của Giggs đã không thể thực hiện được khi ông chính thức rời khỏi M.U ở đầu mùa giải năm nay.

    2. Roy Keane (480 lần ra sân, 51 bàn thắng)

    Mặc dù là đội trưởng của M.U trong một thời gian dài, giành nhiều danh hiệu lớn với đội bóng, nhưng Roy Keane lại luôn là nguồn cơn của những sự tranh cãi. Những rắc rối đến với cầu thủ người Ai-len khi ông lên tiếng chỉ trích đồng đội trên sóng truyền hình, hay thú nhận trong cuốn tự truyện rằng mình không bao giờ là cổ động viên của M.U.

    wayne-rooney-man-utd-3

     Roy Keane rời M.U sau 12 năm gắn bó. Ảnh: Internet.

    Như một sự thanh lọc đội hình, năm 2005 Sir Alex Ferguson và ban lãnh đạo đội bóng đã quyết định chấm dứt hợp đồng với Roy Keane sau 12 năm gắn bó.

    3. David Beckham (394 lần ra sân, 85 bàn thắng)

    wayne-rooney-man-utd-4

     David Beckham rời sân Old Trafford sau sự kiện chiếc giày bay. Ảnh: Internet.

    Beckham đã quá nổi tiếng bởi vẻ ngoài lãng tử cùng phong cách chơi bóng kĩ thuật của mình. Tuy nhiên, khi đã là đội trưởng đội tuyển Anh, Becks lại bất ngờ mất vị trí chính thức vào tay Solskjaer ở mùa giải 2002/03. Mối quan hệ giữa Beckham và Sir Alex Ferguson ngày càng tồi tệ khi huấn luyện viên của đội bóng đá (hoặc ném) một chiếc giày vào mặt của Becks. Ngay lập tức trong năm 2003 M.U bán Beckham cho Real Madrid, mặc cho những đóng góp to lớn của cầu thủ này cho đội bóng.

    4. Ruud Van Nistelrooy (219 lần ra sân, 150 bàn thắng)

    Mối quan hệ của siêu sao người Hà Lan với Ferguson đã trở nên căng thẳng khi Van Nistelrooy phải ngồi dự bị trong 7 trận liên tiếp ở cuối mùa giải 2005/06. Nhưng những căng thẳng với người đồng đội trẻ Cristiano Ronaldo mới là cái kết cho mối lương duyên Van Nistelrooy-M.U.

    wayne-rooney-man-utd-5

     Ruud Van Nistelrooy đến Real Madrid sau khi gặp rắc rối trong phòng thay đồ. Ảnh: Internet.

    Cầu thủ người Hà Lan với tư cách một đàn anh đã có hành vi lăng mạ Ronaldo, và kết quả là anh bị bán ngay lập tức trong năm 2006 sang Real Madrid. Mặc dù trở thành huyền thoại của đội bóng với thành tích ghi bàn ấn tượng, nhưng thời gian Van Nistelrooy ở M.U chỉ giúp anh có được 1 danh hiệu ngoại hạng Anh, 1 FA Cup và 1 League Cup.

    5. Robin Van Persie (105 lần ra sân, 58 bàn thắng)

    Lại một người Hà Lan nữa trong danh sách. Van Persie được Ferguson đem về với mục đích đưa đội bóng tới chức vô địch thứ 20 trong lịch sử. Và anh đã làm được trong mùa giải cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

    wayne-rooney-man-utd-6

     Robin Van Persie có thể tiếp tục ở Manchester United nếu Sir Alex còn tại vị. Ảnh: Internet.

    Tuy nhiên sự giải nghệ của Ferguson lại đem đến nhiều rắc rối với Van Persie. 2 huấn luyện viên tiếp theo của Quỷ đỏ đã không sử dụng Van Persie đúng cách. Cộng với những chấn thương và tuổi tác, cầu thủ người Hà Lan đã phải rời đội bóng quá sớm tới với Fenerbahce. Van Persie sau đó đã tiết lộ anh đáng ra đã tiếp tục thi đấu cho M.U nếu Ferguson còn tại vị.

    (Bạn đọc: Nguyễn Danh Nghĩa)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao việt Nam | 19:30 27/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...