MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • 'Rooney học nhiều từ phong cách huấn luyện của họ'

    08:22 Thứ tư 07/08/2019

    BongDa.com.vn Huyền thoại của M.U đang có những bước đi đầu tiên trên con đường trở thành nhà cầm quân của mình.

    Sau khi chia tay Manchester United, Wayne Rooney đã trở về khoác áo đội bóng cũ Everton. Tuy nhiên, sau cùng anh lại quyết định chuyển sang MLS để chơi cho D.C United. Ở giải nhà nghề của Mỹ, tiền đạo người Anh có dịp tái ngộ những đồng đội cũ tại M.U như Zlatan Ibrahimovic hay Sebastian Schweinsteiger.

    Những tưởng sẽ an phận tại sân Audi Field cho đến khi giải nghệ, tuy nhiên chân sút sinh năm 1985 lại đưa ra quyết định rất táo bạo. Mới đây nhất, cựu Quỷ đỏ đã chính thức ký hợp đồng với Derby County để trở thành cầu thủ, kiêm trợ lý huấn luyện viên của CLB đang chơi tại Championship.

    Ferdinand: I’m sure over the years Rooney will have taken elements from their coaching styles - Bóng Đá

     Wayne Rooney đang tiếp bước những huyền thoại như Steven Gerrard hay Frank Lampard.

    Với kinh nghiệm dày dặn của mình, anh hứa hẹn sẽ có nhiều đóng góp tích cực cho Phillip Cocu - tân thuyền trưởng được chọn thay thế cho Frank Lampard. Chia sẻ về kế hoạch của người đồng đội cũ, một huyền thoại khác của nửa đỏ thành Manchester đã nói những lời thật lòng.

    "Hiếm cầu thủ nào được chơi dưới quyền của nhiều huấn luyện viên giỏi như Rooney. Đó là Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho, Louis Van Gaal và cả Fabio Capello. Tôi chắc chắn trong những năm qua, cậu ấy học hỏi nhiều điều chất lượng từ phong cách huấn luyện của họ", Rio Ferdinand trả lời trên Daily Mail.

    "Cậu ta vẫn còn có thể tìm được tiếng nói chung với những cầu thủ trẻ. Rooney còn nói được nhiều ngôn ngữ, khác với những chiến lược gia ngày nay, họ tự tách mình ra xa các cầu thủ thế hệ mới", cựu trung vệ người Anh nói thêm.

    Xem pha bóng đậm chất chiến binh Quỷ đỏ của Wayne Rooney: 

    Giang Nam | 08:05 07/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...