MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Ronaldo trở về Old Trafford: "Món nợ ân tình" cần phải trả

    16:12 Chủ nhật 03/06/2018 | 1

    BongDa.com.vn Man United đã làm nên tên tuổi của C.Ronaldo, giờ là lúc CR7 cần trở về và phục hưng lại đội bóng mà anh từng mang ơn...

    Những tin đồn xoay quanh vụ việc Cristiano Ronaldo đi hay ở sau chiến tích vĩ đại cùng Real Madrid đang trở thành đề tài nóng hổi trên mặt báo những ngày gần đây. Bản thân CR7 cũng đã phát ra những tín hiệu được cho rằng anh sẽ rời khỏi Bernabeu sau khi chinh phục mọi thử thách cùng đội bóng. Điểm đến lý tưởng nhất mà Ronaldo nhắm tới ở mùa giải mới không đâu khác ngoài nơi đã làm nên tên tuổi của anh, Manhchester United. Nhưng khác với 15 năm trước, thời điểm anh gia nhập Old Trafford để đi tìm tiếng nói của cá nhân trên bản đồ bóng đá thế giới, lần trở về này anh mang trong mình nhiệm vụ tái thiết lại đội bóng. 

    Ronaldo quay lại Old Trafford,

     Ronaldo đã chinh phục được mọi danh hiệu cùng Real Madrid

    Jose Mourinho, vị HLV hiện tại của Man United đang rất vất vả để tìm ra hướng đi đúng đắn cho đội bóng thành công nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh. Quỷ đỏ trong tay HLV người Bồ lúc này là một tập thể kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm nhưng lại thiếu gắn kết. Vấn đề cốt lõi ở chỗ Man United không có một thủ lĩnh đích thực có tiếng nói trong phòng thay đồ và trở thành điểm tựa của đồng đội trên sân. Sự ra đi của Wayne Rooney cùng lời tuyên bố giải nghệ của Micheal Carrick khiến Man United lúc này thiếu đi một cầu thủ mang trong mình bản sắc của đội bóng.

    Nếu trở lại vào thời điểm này, khả năng Ronaldo giành được những danh hiệu từ cá nhân lẫn tập thể ở mỗi mùa giải như tại Real Madrid sẽ rất thấp. Dù vậy, điều đó có lẽ đã không còn quá quan trọng với cầu thủ đã giành được vô số những vinh quang trọng sự nghiệp, điển hình là 5 chức vô địch Champions League, 1 chiếc cúp EURO và 5 Quả bóng Vàng thế giới. Nhưng với một con người đầy tham vọng như CR7, nơi nào có thách thức mới đáng để anh đặt chân đến.

    Ronaldo quay lại Old Trafford,

     Ferguson là người đã có công đưa Ronaldo ra ánh sáng

    Xét về yếu tố này, việc trở thành đầu tàu trong quá trình phục hưng đế chế Manchester United tại đấu trường Châu Âu thực sự quá phù hợp với Ronaldo. Dưới uy danh và hào quang lấp lánh của huyền thoại này, Mourinho sẽ không phải đau đầu vì những thái độ thiếu chuyên nghiệp đến từ các cầu thủ trẻ như Paul Pogba, Anthony Martial hay Marcus Rasford, khi xét về mọi yếu tố họ đều chỉ xứng đáng trở thành "đệ tử" của Ronaldo.

    Đã 9 năm trôi qua kể từ ngày cầu thủ mang chiếc áo số 7 huyền thoại tại Old Trafford rời khỏi đội bóng để gia nhập dải ngân hà Real Madrid với bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử. Sir Alex Ferguson và Manchester United đã chắp cánh cho giấc mơ chinh phục thế giới mà Ronaldo hằng ao ước những ngày đầu. Và giờ đây, khi người thầy của anh đã giải nghệ, còn đội bóng cũ đang phải chật vật để tìm lại hướng đi, CR7 cần phải làm một điều gì đó để "nói lời cảm ơn". Old Trafford và manucians đang chờ anh!

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thế Vĩ
    Chia sẻ

    Loading...