MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • Ronaldo rời Real, quân cờ domino nào tiếp theo sẽ đổ?

    18:36 Thứ bảy 14/07/2018

    BongDa.com.vn Việc Ronaldo đầu quân cho Juventus nhiều khả năng sẽ kéo theo hàng loạt bom tấn nổ ngay sau khi World Cup kết thúc.

    Từ một tin đồn có vẻ không thể "cải" hơn, Jorge Mendes, Ronaldo cùng Juventus đã tạo ra một thương vụ có giá trị cao thứ 6 trong lịch sử bóng đá. "Bà đầm già" bỏ ra 88 triệu bảng để có chữ kí của CR7. Ở chiều ngược lại, Florentino Perez cũng xoa tay hài lòng khi đẩy một ngôi sao không còn cống hiến cho đội bóng chủ sân Bernabeu. Không tính lạm phát, việc Perez mua Ronaldo 80 triệu bảng (năm 2009) và bán anh 88 triệu bảng sau đó 9 năm đã giúp ông có chút lãi, còn phòng truyền thống của Real có thêm 4 Champions League. Một ông chủ đại tài!

    Ronaldo rời Real, quân cờ domino nào tiếp theo sẽ đổ? - Bóng Đá

     Ronaldo khiến tất cả bất ngờ khi chọn Juventus làm bến đỗ tiếp theo. 

    Giờ thì người ta đang quan tâm, những quân cờ domino nào sẽ đổ sau khi Ronaldo đến Turin. Theo lẽ thường, không có CLB nào chỉ thuần mua hoặc thuần bán. Juventus nhận được tân binh thứ 4 của họ sau 3 cái tên João Cancelo, Mattia Perin và Emre Can (không tính những cầu thủ trẻ và Douglas Costa chính thức sở hữu). Theo thống kê sơ bộ, Juventus đã chi tận 200 triệu bảng chỉ việc chiêu mộ những tân binh mùa này (5,4 triệu euro là số tiền cao nhất thu lại từ việc bán Tomás Rincón). Do đó, chắc chắn, một hoặc một vài ngôi sao sẽ phải rời Juventus Arena sau khi World Cup khép lại. 

    Theo nguồn tin của một vài tờ báo Anh, Chelsea đã chồng lên bàn đàm phán 50 triệu cho thương vụ Gonzalo Higuain. The Blues vừa có một mùa giải bết bát. Không lạ nếu Roman Abramovich bạo chi trong những ngày tới. Cứ theo lối đó phân tích, Real vừa mất người (tấn công), Chelsea cũng vừa nổ bom tấn (Higuain). Đội bóng của Sarri sẽ bán một vài người để cân bằng thu chi. 

    Ronaldo rời Real, quân cờ domino nào tiếp theo sẽ đổ? - Bóng Đá

     Higuain nhiều khả năng sẽ rời Juventus để cập bến Chelsea. 

    Rất có thể Willian, David Luiz và Eden Hazard sẽ là những cầu thủ phải chia tay sân Stamford Bridge. Như đã biết, Hazard là người mà Chủ tịch Perez "kết" từ nhiều năm nay. Chelsea giờ đây không được dự Champions League, lại mới đổi tướng, nếu tiền vệ người Bỉ đến một vùng đất hứa khác cũng là lẽ tự nhiên. Thậm chí, Real trong nỗ lực tái thời kì hậu Ronaldo, họ sẽ có thể mang về cả Thibaut Courtois lẫn Hazard để tiếp tục xưng vương ở trời Âu. 

    Trên đây là những giả thuyết đưa ra chỉ từ việc bán Higuain. Không loại trừ khả năng Juventus còn đẩy luôn cả Paulo Dybala sang Barca nếu được giá. Trong quá khứ, cứ hễ Real mua ngôi sao nào thì Barca cũng thường đáp trả bằng một động thái tương tự. Hãy cùng chờ xem, sự kèn cựa theo kiểu "con gà tức nhau tiếng gáy" này sẽ đem đến bao nhiêu điều bất ngờ cho NHM.  

    Khả năng đi bóng siêu hạng của Hazard: 

    Ngọa Long | 12:47 11/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...