MỚI NHẤT :
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Ronaldo: "Nếu bạn nói tôi xuất sắc, đó là vì bạn chưa nhìn thấy cậu ấy"

    05:41 Thứ năm 26/12/2019 | 8

    BongDa.com.vn Siêu sao Cristiano Ronaldo từng mô tả một người đồng hương có tài năng sân cỏ xuất chúng hơn mình...

    Khi tiền đạo người Bồ Đào Nha gia nhập Manchester United (vào năm 2003), anh thực sự cũng được biết đến với khả năng "quẩy dẻo" ở trận giao hữu giữa đội bóng mới và đội bóng cũ Sporting Lisbon. Tuy được đánh giá cao, nhưng CR7 đã nhắc đến một người còn giỏi hơn mình tại quê nhà.

    "Nếu bạn nghĩ rằng tôi xuất sắc, hãy đợi cho đến khi bạn nhìn thấy Fabio Paim," anh nói với các phóng viên khi đến Old Trafford. Paim là viên kim cương tỏa sáng của học viện trẻ Lions, vào thời điểm đó, được cho là giỏi hơn Ronaldo và một ngôi sao khác cùng thời - Joao Moutinho.

    Fabio Paim was the wonderkid better than Cristiano Ronaldo that Jorge Mendes & Chelsea couldn’t help - Bóng Đá

     Ronaldo từng đánh giá Paim cao hơn cả mình.

    Tuy nhiên, cho đến nay, tiền đạo sinh năm 1985 là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời với 5 Quả bóng vàng. Moutinho cũng khoác áo ĐTQG Bồ Đào Nha 113 lần và cả hai người này đều tự hào về sự nghiệp quần đùi áo số của mình. Nhưng Paim thì không, bởi anh chỉ tỏa sáng ở cấp độ trẻ...

    Ngôi sao sở hữu mái tóc ấn tượng này đã có 42 lần chơi cho đội U16 Seleccao. Tuy vậy, anh chưa bao giờ có cơ hội ở cấp độ cao nhất và chính Paim cũng thừa nhận mình không xứng đáng, dù người Pháp từng cho anh cơ hội chuyển đến xứ lục lăng để anh có thể đại diện cho đất nước của họ.

    Paim từng được hàng loạt những đại gia ở Châu Âu theo đuổi, nhưng cầu thủ sinh năm 1988 thực tế chỉ từng khoác áo Chelsea (dù không chơi cho đội một) và nói rằng mình quá đam mê xe hơi và bỏ bê sự nghiệp, dẫn đến sự nghiệp sân cỏ thất bại một cách đáng tiếc.

    Chelsea và những danh hiệu trong thập kỷ qua:

    Trung Quân | 05:11 26/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...