MỚI NHẤT :
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • 'Ronaldo không chơi quá xuất sắc, cầu thủ đó sẽ giành Quả bóng vàng'

    22:12 Thứ ba 17/09/2019 | 6

    BongDa.com.vn Cuộc đua Quả bóng vàng sắp bước vào giai đoạn cuối năm quan trọng.

    Sau khi kết thúc mùa giải 2018/2019, các đề xuất cho danh hiệu Quả bóng vàng đã bắt đầu lộ diện, Virgil van Dijk, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo là những ứng viên nặng kí nhất. Trung vệ người Hà Lan được đánh giá rất cao bởi đã góp công lớn để cùng Liverpool vô địch Champions League. Sau đó, đến lượt CR7 chiếm lợi thế với chiếc cúp UEFA Nations League cùng đội tuyển Bồ Đào Nha.

    Những cầu thủ khủng nhất FIFA 20: Van Dijk có hơn Ronaldo và Messi? - Bóng Đá

     Juventus đang có giai đoạn đầu mùa không ấn tượng.

    Tuy nhiên trong các vòng đấu đầu tiên của mùa giải này, Lionel Messi vẫn chưa thể ra sân vì chấn thương, trong khi đó Ronaldo lại vô cùng chật vật với Juventus ở Serie A, chỉ có Van Dijk là giữ được phong độ.

    Sau 5 trận Ngoại hạng Anh, chỉ có Liverpool vẫn giữ được mạch toàn thắng, chỉ để thủng lưới 4 bàn, thành tích tốt nhất toàn giải. Do đó cựu danh thủ Paul Ince chỉ ra Virgil van Dijk chính là cái tên xứng đáng nhất cho danh hiệu Quả bóng vàng.

    "Chúng ta vẫn thường tranh cãi về Quả bóng vàng xung quanh 2 người, liệu Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo sẽ giành được nó? Nhưng vì sao không phải là một hậu vệ? Virgil van Dijk vừa có một mùa giải phi thường, cậu ấy có cơ hội giành giải thưởng này lớn hơn Messi và Ronaldo. Tôi không cho rằng Ronaldo đang chơi xuất sắc. Nhưng những cầu thủ xuất sắc luôn ghi nhiều bàn thắng, đó là lý do người ta vẫn nhắc đến Messi và Ronaldo."

    Video Van Dijk xỏ háng Mohamed Salah trên sân tập: 

    Hoài Thu | 21:50 17/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...