Ronaldo hiện đang gặp rắc rối về cáo buộc gian lận thuế và có vẻ như bị vỡ mộng với cuộc sống ở thủ đô Tây Ban Nha. Anh nói ở tòa án: “Ở Anh, tôi không bao giờ gặp những vấn đề này, đó là lý do tại sao tôi muốn trở lại đó. Tôi luôn luôn thanh toán tiền thuế của tôi. Ở Anh và Tây Ban Nha, tôi luôn trả tiền thuế, như bạn biết, tôi không thể che giấu bất cứ điều gì, tôi muốn làm một việc như vậy.”
Vậy thì chi phí dành cho siêu sao người Bồ Đào Nha là bao nhiêu nếu một đội Anh quyết định kiểm tra ý kiến nghiêm túc của Ronaldo và đưa ra lời đề nghị? Câu trả lời ngắn gọn là một khoản tiền hoàn toàn vô lý.
Trở lại năm 2015, người đại diện của Ronaldo là Jorge Mendes nói với BBC rằng khách hàng của ông có giá 300 triệu bảng. Tuy nhiên, đây không phải là điều khoản giải phóng hợp đồng cho CR7, thay vào đó là con số mà ông gợi ý sẽ thuyết phục Real Madrid bán.
Con số này có thể sẽ khác trong 2 năm khi giá trị trên thị trường hiện tại đã tăng đến mức phi lý. Nhưng điều quan trọng là Real Madrid không có nghĩa vụ chấp nhận con số khổng lồ này cho ngôi sao của mình, ngay cả khi nhận được đề nghị.
Neymar đã giải phóng hợp đồng của mình bằng 197 triệu bảng khi Barcelona không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận một đề xuất từ PSG với con số đáng kinh ngạc đó. Nhưng để giải phóng hợp đồng của Ronaldo, người có thỏa thuận với Real cho đến năm 2021, số tiền bỏ ra lớn hơn nhiều.
Phí phá vỡ hợp đồng của ngôi sao người Bồ Đào Nha là 1 tỷ euro mà có lẽ hầu hết các CLB sẽ gặp khó khăn. Có vẻ như anh sẽ ở lại khi đứng trước trở ngại khổng lồ về tiền bạc nói trên.