MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Romero: "De Gea ở lại tốt cho tôi"

    09:21 Thứ sáu 28/07/2017

    BongDa.com.vn Thủ thành Sergio Romero cho rằng bản thân anh vẫn hạnh phúc bất chấp việc David De Gea tiếp tục ở lại Manchester United và là chốt chặn số 1 trong khung gỗ.

    Theo đó, bản thân Romero cũng muốn De Gea tiếp tục ở lại cống hiến cho đội chủ sân Old Trafford. Mùa trước, De Gea là trụ cột ở hàng thủ M.U và có đến 35 lần ra sân tinh riêng tại Ngoại hạng Anh. Dù vậy, thủ thành người TBN được Real Madrid liên tục chèo kéo trong nhiều năm qua. Điều này khiến các CĐV của M.U lo lắng.

    Romero:

     De Gea và Romero là những người bạn tốt.

    Mùa giải tới, nhiều khả năng De Gea sẽ tiếp tục ở lại. Nói về vấn đề này, thủ thành Sergio Romero cho biết: "Đây là điều tốt cho CLB khi có một sự cạnh tranh giữa tôi và David. Đây cũng là điều hết sức quan trọng, sự cạnh tranh sẽ giúp cho chúng tôi nỗ lực nhất có thể. Nếu anh ấy gây áp lực lên tôi, tôi cũng sẽ cố gắng làm điều ngược lại và tương tự là Joel Pereira.

    Thật tốt khi David tiếp tục ở lại. Cậu ấy là bạn của tôi và cả hai sẽ nỗ lực tập luyện và giúp đỡ lẫn nhau. Nếu cậu ấy chơi tốt và tôi cũng thế, cả hai sẽ nâng tầm bản thân lên một mức độ cao hơn."

    Romero gia nhập M.U vào năm 2015 và vùa kí hợp đồng 4 năm với đội vào tháng 7 năm ngoái. Mùa trước, thủ thành 30 tuổi này ra sân 18 lần trên mọi đấu trường, trong đó có 12 trận tại đấu trường châu Âu. Romero được bắt chính trận chung kết Europa League gặp Ajax và giúp M.U lên ngôi vô địch.

    Chiêm ngưỡng tài năng của Romero:

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 08:55 28/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...