MỚI NHẤT :
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Rời Barca, Coutinho khó lòng quay về "mái nhà xưa" Liverpool

    20:39 Thứ hai 25/03/2019 | 2

    BongDa.com.vn Mức phí chuyển nhượng không phải là vấn đề với Liverpool nhưng chắc chắn The Kop sẽ khó lòng tái hợp với Philippe Coutinho vì điều này.

    Tương lai của Philippe Coutinho bị đặt dấu hỏi lớn sau màn trình diễn kém thuyết phục ở mùa giải năm nay. Dù nhận được rất nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ Barca lẫn HLV trưởng Ernesto Valverde nhưng ngôi sao tấn công người Brazil vẫn chưa thể đáp lại sự tin tưởng đó một cách xứng đáng.

    Xuất hiện hàng loạt tin đồn về việc Coutinho sẽ rời Barcelona ngay mùa hè 2019. Nhiều đội bóng lớn ở Châu Âu sẵn sàng chi tiền để có sự phục vụ của tiền vệ sinh năm 1992. Man Utd hay PSG đều đã cho thấy những động thái của riêng mình. Bên cạnh đó, giới truyền thông quốc tế cũng đặt ra giả thiết Coutinho hoàn toàn có thể quay trở về Liverpool nếu đội chủ sân Anfield dang tay chào đón. Mặc dù vậy, câu chuyện tái hợp này xem ra khó lòng thành hiện thực.

    Coutinho từng một mực muốn "trốn chạy" khỏi Liverpool

    Từng được xem là ngôi sao không thể thay thế ở Liverpool và nằm trong kế hoạch chinh phục những danh hiệu của HLV Jurgen Klopp, Coutinho vẫn quyết định "dứt áo ra đi" ngay mùa đông 2018. Thực tế, tiền vệ tấn công người Brazil đã có suy nghĩ này từ mùa hè 2017. Tuy nhiên, với việc ban lãnh đạo Liverpool kiên quyết giữ người và có động thái thuyết phục nhằm kéo dài thời gian ở lại nước Anh của Coutinho, mọi thứ phải chờ đến tháng 1/2018 mới ngã ngũ.

     - Bóng Đá

    Coutinho "hớn hở' ngày khoác áo Barca.

    Ra đi trong bối cảnh đội bóng đang bước vào giai đoạn nước rút của mùa giải, lại dành nhiều lời phát biểu "có cánh" cho bến đỗ mới Barca, Coutinho đã đánh mất hết niềm tin và tình yêu mà các cổ động viên Liverpool dành cho anh. Như tấm gương đã vỡ, quan hệ của Coutinho với người hâm mộ Liverpool sẽ khó có thể lành lại.

    Jurgen Klopp không cần Coutinho nữa

    Trong việc giữ chân Coutinho ở lại Anfield càng lâu càng tốt, HLV Jurgen Klopp là người đóng vai trò then chốt. Vị chiến lược gia 51 tuổi từng dùng mọi cách để có thể thuyết phục cậu học trò xuất sắc nhất của mình ở Liverpool thay đổi quyết định. Jurgen Klopp ca ngợi Coutinho rất nhiều và chia sẻ rằng ngày trở thành huyền thoại ở sân Anfield của anh sẽ không xa.

     - Bóng Đá

    Jurgen Klopp từng rất muốn Coutinho ở lại với Liverpool.

    Rõ ràng, tới Real Madrid, Barcelona hay Bayern Munich thì Philippe Coutinho đều phải làm lại từ đầu. Trong đội hình với nhiều hảo thủ góp mặt, chân sút sinh năm 1992 cũng trở nên "bình thường hoá", ngoại trừ việc giá trị chuyển nhượng có thể lên cao ngất ngưởng. 

    Ở mùa giải năm ngoái, Jurgen Klopp từng chứng minh rằng không Coutinho, Liverpool sống vẫn ổn. The Kop lọt vào đến trận chung kết Champions League 2017/18 và chỉ để thua trước Real Madrid hùng mạnh của HLV Zidane. Tính đến thời điểm này của mùa giải 2018/19, Liverpool cũng đang bay cao ở Ngoại hạng Anh và trở thành một trong những ứng cử viên vô địch Champions League mà không có Coutinho ở bên. Tất cả những điều đó cho thấy Jurgen Klopp đã xây dựng Liverpool với một cuộc sống không Coutinho thành công.

     - Bóng Đá

    Mọi thứ giờ đây với Coutinho lại trở nên khó khăn và bế tắc.

    Mối lương duyên của Coutinho với Liverpool đã từng rất đẹp. Bản thân chân sút đến từ "xứ sở Samba" cũng được đặt nhiều kỳ vọng và niềm tin tại Anfield. Tuy nhiên, chính Coutinho là người đã lựa chọn ra đi thì giờ đây, người hâm mộ đội chủ sân Anfield cũng đã quên anh trong những ký ức tốt đẹp nhất của mình.

    Minh Trí | 19:55 25/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...