Nhiều nguồn tin cho biết, Rodri không thích cách vận hành đội bóng của HLV Diego Simeone, cụ thể là chiến thuật của ông. Anh không tin lối chơi của Atletico Madrid có thể giúp mình phát triển hơn trong tương lai.
Ai cũng biết Rodri sở hữu những phẩm chất khá giống với Busquets, và việc thi đấu ở một đội bóng phòng ngự chặt chẽ không có lợi cho tiền vệ này. Manchester City rõ ràng sẽ là nơi phù hợp hơn cho Rodri khẳng định đẳng cấp của mình.
Atletico trở thành một cái tên lớn ở châu Âu bởi lối chơi nhường thế trận cho đối phương kiểm soát, nhưng không gian là của họ. Với khả năng tranh chấp, thu hồi bóng và tận dụng cơ hội tuyệt vời, đoàn quân của Simeone luôn giữ vững được khung thành, đồng thời khai thác được mọi khe hở từ đối thủ.
Trên sân, hàng thủ Atletico lùi sâu đến mức không thể sâu hơn. Điều đặc biệt là họ thi đấu với sơ đồ 4-4-2 nhưng bốn tiền vệ giăng ngang, tạo thành hệ thống phòng ngự vững chắc, luôn pressing điên cuồng khi mất bóng.
Trong khi đó, Manchester City dưới thời HLV Pep Guardiola là một đội bóng hoàn hảo, từ việc kiểm soát bóng, tấn công, phòng ngự và chuyển đổi từ trạng thái phòng ngự sang tấn công.
Họ luôn kiểm soát bóng tối đa và cố gắng bóp nghẹt lối chơi của đối phương. Sau đó, nhiệm vụ không chỉ ghi bàn để chiến thắng mà còn phải không để thủng lưới bàn nào.
Lối đá ban bật ít chạm, thiên về kỹ thuật hơn sức mạnh, khác hoàn toàn với một Atletico đỉnh cao của thực dụng.
Rodri được biết đến với khả năng thu hồi bóng, điều phối bóng và những đường chuyền làm thay đổi cục diện trận đấu. Anh thuộc mẫu tiền vệ chơi bóng bằng đầu, mặc dù không ngại những pha tranh chấp với cầu thủ đội bạn.
Rodri luôn biết cần phải có mặt ở đâu và vào lúc nào để chặn đứng những đường chuyền của đối thủ, qua đó dập tắt mọi ý đồ phản công một cách triệt để. Đồng thời anh cũng luôn di chuyển theo những đợt lên bóng của đồng đội để giữ được nhịp độ tấn công.
Rodri là người hỗ trợ các hậu vệ triển khai bóng từ hàng thủ, rất giống với vai trò của Fernandinho tại Manchester City. Anh cũng là người định hình lối chơi của Atletico qua vô số đường chuyền của mình.
Có lẽ Rodri thực sự phù hợp với triết lí của Pep hơn là Simeone. Nhưng chưa thể khẳng định được điều gì vào lúc này, trong bối cảnh Fernandinho vẫn còn sung sức cho mùa tới.