MỚI NHẤT :
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Roberto Mancini: Người phục hưng Azzurri từ đống tro tàn

    23:58 Thứ năm 05/09/2019 | 3

    BongDa.com.vn Cựu HLV Manchester City đã thổi vào các cầu thủ niềm tin và khát khao chiến đấu, thứ không có được dưới thời người tiền nhiệm Gian Piero Ventura.

    Vào 23 giờ tối nay (5/9), ĐT Ý sẽ có chuyến hành quân đến làm khách trên sân Armenia. Các học trò HLV Roberto Mancini đang thể hiện một phong độ tuyệt vời tại vòng loại Euro 2020 với thành tích giành 4 trận toàn thắng, ghi đến 13 bàn và chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 1 bàn. 

     - Bóng Đá

    ĐT Ý gục ngã trước Thụy Điển trong trận play-off giành vé dự World Cup 2018 gần 2 năm về trước (14/11/2017)

    Nếu như chứng kiến khoảng thời gian này 2 năm trước, có thể thấy rõ dấu ấn của cựu HLV Manchester City đã làm được tại đội bóng áo màu thiên thanh. Ngày 14/11/2017, sau khi tiếng còi mãn cuộc trận lượt về play-off giành vé tham dự World Cup 2018 vang lên, các cầu thủ Ý gục ngã xuống sân. Những người đàn ông như Gianluigi Buffon hay Stephan El Shaarawy thậm chí còn không cầm được nước mắt. 

     - Bóng Đá

    Huyền thoại Gianluigi Buffon chia tay ĐT Ý bằng những giọt nước mắt tại San Siro.

    Đội tuyển Ý lần đầu tiên sau 60 năm không thể tham dự World Cup, kể từ giải đấu gần nhất họ phải làm khán giả vào năm 1958. Dư luận nước Ý sôi sục còn HLV Gian Piero Ventura từ chức trong ê chề và xấu hổ. Vào lúc đó, câu hỏi "Ai sẽ trở thành HLV trưởng tuyển Ý" dường như không có lời đáp bởi không một HLV nào dám lèo lái một tập thể bị cho là 'nát' vào lúc đó. 

    Tuy nhiên, đúng vào lúc nguy khó nhất, Roberto Mancini đã dũng cảm nhận chiếc ghế nóng từ LĐBĐ Ý. Cần nói thêm, cựu HLV Inter Milan thậm chí còn chưa có kinh nghiệm dẫn dắt cấp độ đội tuyển Quốc gia trước thời điểm ký hợp đồng với FIGC.

     - Bóng Đá

    Roberto Mancini đã hồi sinh đội tuyển Ý. 

    Nếu tính trong các trận đấu chính thức, đoàn quân áo màu Thiên thanh của Roberto Mancini chỉ nhận duy nhất 1 thất bại trước Bồ Đào Nha ở UEFA Nations League, hòa 2 và thắng 7 trong những trận còn lại (tính bao gồm luôn cả vòng loại Euro 2020). 

    Dấu ấn mà HLV sinh năm 1964 để lại ở đội tuyển Ý là sự khát khao cống hiến của các cầu thủ, điều không có được dưới thời HLV Gian Piero Ventura. Bên cạnh đó, chiến lược gia 54 tuổi đã tạo nhiều cơ hội hơn cho các cầu thủ trẻ thể hiện. Những Nicolo Barella, Moise Kean hay Nicolo Zaniolo đều đã được gọi lên tuyển Ý là minh chứng cụ thể cho việc này.

    Vào thời điểm hiện tại, chưa thể đánh giá Roberto Mancini về sự thành công lâu dài bởi đây chỉ mới là những trận vòng loại Euro. Tuy nhiên, dấu ấn trong việc phục hưng 'con tàu đắm' Azzurri là điều không thể phủ nhận ở chiến lược gia này.  

    Xem thêm video về huyền thoại Sampdoria, Roberto Mancini

    Lê Dũng | 00:00 06/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...