MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rò rỉ bến đỗ của Martin Lo sau khi quyết định chia tay Phố Hiến FC

    07:28 Thứ tư 29/01/2020 | 4

    BongDa.com.vn Sau nhiều đồn thổi về tương lai, cuối cùng Martin Lo cũng chốt bến đỗ mới của mình trước thềm mùa giải 2020.

    Thi đấu cho Phố Hiến FC từ đầu mùa giải 2019, Martin Lo nhanh chóng chiếm được niềm tin nơi HLV Hứa Hiền Vinh và thường xuyên đá chính trong đội hình đội chủ sân PVF. Cái tên Martin Lo được chú ý nhiều hơn sau làn sóng các cầu thủ Việt kiều bày tỏ sự mong muốn trở về cống hiến cho ĐTQG Việt Nam.

    Sau đó, chính cá nhân Martin Lo cũng được HLV Kim Han-yoon nhiều lần triệu tập lên U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 30. Tuy nhiên, đến những đợt tập trung quan trọng sau cùng, cầu thủ gốc Australia đã không góp mặt và lỗi hẹn với giải đấu trên đất Philippines. 

    , lần đầu dự đấu trường V-League - Bóng Đá

     Martin Lo không còn muốn cống hiến cho Phố Hiến FC.

    Đầu tháng 12/2019, Martin Lo cùng người đồng đội tại Phố Hiến FC là Huỳnh Công Đến đã sang Nhật Bản tham dự buổi thử việc của các CLB nước này. Tuy nhiên, tất cả vẫn không mang đến kết quả khả quan nào.

    Sau chuyến đi sang Nhật, đầu tháng 01/2020, tiền vệ này góp mặt cùng CLB tham dự giải tập huấn tại Vũng Tàu với sự tham dự của 5 đội bóng Hạng Nhất: Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Bình Phước, XM Fico Tây Ninh và Phố Hiến.

    Trước thềm mùa giải 2020, tiền vệ sinh năm 1997 đã quyết định chia tay Phố Hiến FC và chuyển đến một bến đỗ mới. Theo thông tin cập nhật, Martin Lo đã đến Hải Phòng và tập luyện cùng đội bóng này trong buổi tập ngày 28/01 vừa qua. Tuy nhiên, chàng tiền vệ 23 tuổi vẫn chưa chính thức là người của đội bóng đất Cảng.

    , lần đầu dự đấu trường V-League - Bóng Đá

     Hình ảnh Martin Lo trong buổi tập ngày 28/02 của CLB Hải Phòng.

    Cụ thể, theo Zing, một đại diện của Phố Hiến cho hay: "CLB đánh giá cao những đóng góp của Martin trong mùa giải 2019, Nhưng sự tập trung và cống hiến là điều được kỳ vọng ở các cầu thủ khoác áo Phố Hiến ở mùa giải sắp tới.

    Cầu thủ Martin Lo vừa qua đã đề đạt lên lãnh đạo đội bóng nguyện vọng được thử sức ở môi trường mới, không còn muốn thi đấu cho Phố Hiến FC. Các bên đang tiến hành đàm phán điều khoản chi tiết, nhưng tới nay thương vụ chưa chính thức hoàn tất."

    Việc bổ sung 1 tiền vệ trung tâm như Martin Lo là vô cùng cần thiết với đội bóng thành phố hoa phượng đỏ khi họ đã chia tay 2 cầu thủ được mượn từ HAGL là Lương Hoàng Nam và Lê Phạm Thành Long. Trước Martin Lo, CLB Hải Phòng đã có những bổ sung đáng chú ý như: Michal Nguyễn (từ Selangor), Phạm Mạnh Hùng (SHB Đà Nẵng), Ngô Đức Thắng (Quảng Nam), Lê Thế Cường (SLNA),...

    Đăng Huy | 06:58 29/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...