Kể từ khi HLV Zinedine Zidane trở về Real Madrid, câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất chính là vị trí thủ thành số 1 của Real Madrid. Mọi thứ lên đỉnh điểm khi thuyền trưởng người Pháp ngay lập tức đẩy Thibaut Courtois lên băng ghế dự bị, nhường suất bắt chính cho cựu "công thần" Keylor Navas ngay trận đầu tiên ông nắm quyền trở lại.
Tính đến nay, 6 vòng đấu mà Los Blancos được dẫn dắt bởi vị chiến lược gia 46 tuổi, Courtois đều vắng mặt bởi những lý do khác nhau. Khi thì chấn thương, khi thì phải nhường chỗ cho Keylor Navas, khi thì thuyền trưởng Real muốn con trai của ông, Luca Zidane có cơ hội tận hưởng bầu không khí đỉnh cao ở Santiago Bernabeu. Rõ ràng, theo nhiều cách thì suất bắt chính cứ xa dần với cựu "găng tay vàng" Ngoại hạng Anh mùa giải 2017/18.
Vấn đề được đặt ra ở đây là gì? Ở chính việc HLV Zidane hết mực tin tưởng Keylor Navas, trụ cột trong hành trình giành 3 chức vô địch Champions League liên tiếp của ông ở giai đoạn trước. Không tin tưởng sao được khi Thibaut Courtois lại tự đánh mất niềm tin của chính mình ở Santiago Bernabeu. Nhiều trận, thủ môn người Bỉ mắc những sai lầm tai hại, đôi khi lại khiến Real Madrid thua một cách "đau đớn" và "tức tưởi". Trong công cuộc vực dậy đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, hiển nhiên Zidane cần những nhân sự mà ông tin tưởng nhất, thế là Keylor Navas được lựa chọn.
Thật ra, mọi chuyện không chỉ đơn giản như thế. Những số liệu thống kê được Marca đưa ra cũng phần nào biện giải cho quyết định gạch Courtois, chọn Navas của vị chiến lược gia người Pháp. Tỉ lệ bị thủng lưới của thủ thành người Costa Rica hiện tại là 0,66 bàn/trận, tốt hơn cả "người nhện" được đánh giá xuất sắc bậc nhất La Liga - Jan Oblak của Atletico Madrid (0,68 bàn/trận). Đối chiếu với Thibaut Courtois, số bàn thua trung bình mỗi trận của anh là 1,25 bàn/trận.
Bên cạnh đó, tỉ lệ thắng cuộc của Real Madrid khi có Keylor Navas trong khung gỗ là 66%, còn với Thibaut Courtois chỉ là 54%. Dù rõ ràng, Navas thi đấu ít hơn người đồng đội đến từ Bỉ, nhưng thủ môn 32 tuổi luôn biết cách chắt chiu cơ hội, chơi chắc chắn và cứu thua nhiều nhất có thể mỗi khi được trao cơ hội.
Với những thông số của hai thủ môn, việc lựa chọn cuối cùng vẫn là ở thuyền trưởng Zidane. Real Madrid chắc chắn không quá quan trọng vị trí gác đền, nơi mà Los Blancos chỉ cần tìm một thủ thành mang đến sự yên tâm cho các Madridistas lẫn BLĐ "nhà trắng". Điều này thì Keylor Navas có thừa. Nếu Courtois không biết cách tự "cứu mình", ngày anh rời xa thành Madrid có lẽ cũng đến gần.