MỚI NHẤT :
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Riyad Mahrez chỉ là thương vụ đánh bóng vẻ ngoài hào nhoáng của Man City?

    16:21 Thứ tư 11/07/2018 | 1

    BongDa.com.vn Giới chuyên môn đang đặt nghi vấn liệu đội chủ sân Etihad có thực sự chiêu mộ Riyad Mahrez vì yếu tố chuyên môn?

    Sau chức vô địch thần kỳ ở mùa giải 2015/2016, Leicester City đã trở lại mặt đất sau khi không còn những cái tên quan trọng. N'golo Kante rời sân King Power để chuyển đến Chelsea và có được thành công. HLV Claudio Raniere bị sa thải và đang làm việc tại Nantes.

    Mới đây, ngôi sao lớn nhất hiện tại của "Bầy Cáo" Riyad Mahrez đã chính thức cập bến Manchester City theo bản hợp đồng trị giá 60 triệu bảng. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây chỉ là thương vụ nhằm đánh bóng thương hiệu của The Citizen.

    Liệu Man City có thực sự cần cầu thủ người Algeria? Ở mùa giải 2017/18, đoàn quân của Pep Guardiola là một trong những đội bóng đáng xem nhất thế giới. Ngay cả khi bị Liverpool loại ở tứ kết Champions League, đội chủ sân Etihad cũng đã đăng quang Premier League đầy thuyết phục.

     - Bóng Đá

     Trước khi gia nhập Leicester City, Riyad Mahrez là cầu thủ vô danh tại Le Havre.

    Thực tế cho thấy, Manchester City đang sở hữu dàn sao mà bất kì đội bóng nào cũng mong muốn. Sergio Aguero, David Silva, Kevin De Bruyne hay Leroy Sane, đây đều là những cái tên đã khẳng định tên tuổi của mình tại giải đấu cao nhất nước Anh.

    Thế nhưng thương vụ chiêu mộ Riyad Mahrez vô tình khiến Man City thừa nhân sự trên hàng công. Cựu cầu thủ Leicester City là người thường xuyên chơi dạt cánh, tận dụng kĩ thuật và tốc độ của mình để gây đột biến. Ở vị trí này, Pep Guardiola đang có trong tay Leroy Sane và cả Bernardo Silva.

    Hai cái tên kể trên đều có tuổi đời trẻ hơn, và có thời gian để thích nghi và thấm nhuần tư tưởng của cựu thuyền trưởng Barca hơn Riyad Mahrez. Ở tuổi 27, cựu cầu thủ Le Havre vẫn còn có nhiều thời gian để cống hiến. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng mùa giải tốt nhất của Riyad Mahrez chính là 2015/16. 

     - Bóng Đá

     Cầu thủ người Algeria là cái tên quan trọng trong chức vô địch lịch sử của "Bầy Cáo"

    Leicester City không còn cách nào để giữ chân ngôi sao của mình. Cầu thủ sinh năm 1991 đã bày tỏ nguyện vọng được ra đi để tìm kiếm thử thách mới. Sau chức vô địch Premier League, tiền vệ người Algeria muốn mục tiêu xa hơn là Champions League và Man City là đội bóng cho phép anh có quyền "mơ mộng".

    Trong khi đó, áp lực về những vinh quang đấu trường châu Âu đang khiến Man City phải vung tiền vào thị trường chuyển nhượng. Đoàn quân Pep Guardiola khác biệt tại Premier League, nhưng vẫn chưa thể ngang hàng với những Real Madrid, Bayern Munich hay Barcelona.

     - Bóng Đá

     Với nhiều người, những gì đẹp nhất của tiền vệ 27 tuổi là ở sân King Power.

    Nhiều người đã so sánh trường hợp của Riyad Mahrez tại Man City giống như James Rodriguez trong màu áo Real Madrid. Một tài năng lớn, và đủ sức để trở thành ngôi sao sáng của đội bóng nhưng sẽ không bao giờ được công nhận tài năng.

    Có thể Riyad Mahrez sẽ tìm được chỗ đứng của mình tại sân Etihad, tuy nhiên ký ức đẹp nhất về anh được các CĐV lưu giữ có lẽ chỉ đọng lại ở mùa giải thần thánh 2015/16.

    Kha Võ | 15:55 11/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...