MỚI NHẤT :
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Rio Ferdinand: "Không phải Henderson, chỉ có cậu ấy mới đủ sức thay thế De Gea"

    02:36 Thứ tư 22/07/2020 | 4

    BongDa.com.vn Cựu trung vệ người Anh đã có những chia sẻ xoay quanh thủ thành David De Gea.

     

    Solskjaer nói về sai lầm của De Gea

    Chuỗi trận bất bại của Manchester United đã dừng lại ở con số 19 sau trận thua trước Chelsea tại bán kết FA Cup, và dĩ nhiên người bị chỉ trích nhiều nhất không ai khác ngoài David De Gea. Phát biểu trên BT Sport, cựu trung vệ Rio Ferdinand đã có những chia sẻ về thủ thành này:

    "Khi đến Manchester United, De Gea là một cầu thủ 19 tuổi và có những dấu hỏi ngay lập tức về việc cậu ấy có đủ giỏi không, có quá gầy hay quá yếu đuối không? Rằng De Gea không sẵn sàng để trở thành thủ môn số một của Man United."

    "Nhưng, De Gea đã xua tan tất cả những điều được bàn tán về mình thông qua cá tính, sự chăm chỉ, quyết tâm, và hơn bất cứ điều gì khác - phẩm chất. De Gea là Cầu thủ xuất sắc nhất năm 4 lần trong vòng 6 năm qua. Khi Manchester United thi đấu thiếu ổn định, lúc nào De Gea cũng giữ nguyên được phong độ của mình."

    Rio Ferdinand on Jan Oblak - Bóng Đá

     De Gea đánh mất sự ổn định trong mùa này.

    "Đúng thế, cậu ấy đang trải qua một thời gian tồi tệ, nhưng điều này có nghĩa là bạn cần phải thay thế De Gea bằng một cái tên khác à? Ai? Nói với tôi người mà bạn mang về để thế chỗ cậu ấy."

    "Dean Henderson là một thủ môn trẻ tuổi, vẫn là một canh bạc lớn. Người duy nhất tôi thấy được là Oblak. Nhưng liệu bạn có thể chiêu mộ cậu ấy từ tay Atletico Madrid? Và nếu làm được, số tiền bỏ ra sẽ là bao nhiêu? Tôi thì vẫn giữ De Gea ở lại."

    Huỳnh Phong | 02:06 22/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...