MỚI NHẤT :
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Rio Ferdinand: "Cậu ấy đã bị Man Utd đối đãi sai"

    20:29 Thứ hai 08/06/2020 | 3

    BongDa.com.vn Cựu trụ cột Quỷ Đỏ nhận xét về ngôi sao từng không thể chứng minh năng lực ở Old Trafford.

     

    Những khoảnh khắc của Zaha

    Thời còn dẫn dắt Manchester United, Sir Alex Ferguson không ít lần mang về Old Trafford các bản hợp đồng thành công vang dội. Tuy nhiên bên cạnh đó, chiến lược gia huyền thoại cũng có những lần mua sắm không thật sự hiệu quả.

    Mới đây, học trò cũ của Sir Alex là Rio Ferdinand đã đề cập đến 1 phi vụ kỳ lạ mà ông thầy thực hiện trong giai đoạn cuối sự nghiệp. Trung vệ thép một thời của Quỷ Đỏ nhắc đến Wilfried Zaha - chữ ký cuối cùng của Sir Alex trước khi giải nghệ. Ngòi nổ Bờ Biển Ngà không thi đấu bất kỳ trận nào dưới thời Sir Alex, do Crystal Palace mượn lại anh ở giai đoạn 2 mùa 2012/13.

    Rio Ferdinand says Manchester United ‘mishandled’ transfer flop Wilfried Zaha and admits he was partly to blame   - Bóng Đá

     Không được trọng dụng trong màu áo United, Zaha đành ngậm ngùi ra đi.

    Sang thời David Moyes, Zaha chỉ khoác áo United vỏn vẹn 4 trận và bị bán lại cho Palace vào năm 2015. Kể từ ngày về Selhurst Park, ngôi sao 27 tuổi dần chứng minh năng lực và từng lọt vào tầm ngắm của Arsenal.

    Nhận xét về việc Zaha không thể tỏa sáng ở "Nhà hát của những giấc mơ", Ferdinand viết qua Twitter cá nhân: "Tôi tin rằng Zaha đã bị Man United đối đãi sai. Mặc dù vậy, CLB bắt đầu 1 giai đoạn chuyển tiếp lớn và với tư cách 1 cầu thủ đàn anh, tôi đáng lẽ nên làm nhiều hơn để giúp đỡ cậu ấy."

    Phụng Sồ | 19:59 08/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...