MỚI NHẤT :
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Reus nêu rõ cảm nghĩ khi Dortmund sở hữu 2 tân binh chất lượng

    17:36 Thứ ba 04/02/2020

    BongDa.com.vn Thủ quân của Borussia Dortmund là Marco Reus đã lên tiếng nói về 2 chữ ký mới tại Signal Iduna Park.

    Borussia Dortmund đang bay cao tại Bundesliga. Trong năm 2020, đội bóng vùng Ruhr đã trải qua 3 trận thắng liên tiếp. Ấn tượng hơn, trận đấu nào câu lạc bộ áo vàng đen cũng ghi được 5 pha lập công. Sự bùng nổ đó đến từ đóng góp rất lớn nơi Erling Haaland, tân binh đáng chú ý nhất tại Signal Iduna Park trong tháng 1.

    Chỉ sau 3 lần xỏ giày vào sân với thời lượng 136 phút, chân sút người Na Uy đã bỏ túi 7 bàn thắng. Hiện tại, Haaland đang khiến Bundesliga dậy sóng và anh trở thành tâm điểm trong màu áo Dortmund. Vì lẽ đó nên ngôi sao sinh năm 2000 được rất nhiều lời ngợi khen. Mới đây, Marco Reus đã sử dụng ngôn từ có cánh hướng về đàn em, trích dẫn từ trang chủ Bundesliga.

    "Tôi không nghĩ chúng ta cần phải so sánh Erling Haaland với bất kỳ ai. Cậu ta có cho mình đủ khao khát để ghi bàn và mọi người đã dành ra hẳn vài tuần để nói về sự quyết tâm của cậu ta trong cách ghi bàn. Điều đó được thể hiện không chỉ trên sân đấu mà còn trên sân tập hoặc sau giờ tập luyện. Chúng tôi không muốn quá ép cậu ta bởi việc ghi bàn chỉ đến nếu cậu ta tiếp tục giữ vững phong độ như thế này trong vài tuần tới."

    Reus nói về Haaland và Can - Bóng Đá

     Haaland đang bùng nổ tại Dortmund.

    "Tôi mong rằng cậu ta sẽ ngày càng thi đấu hay hơn. Tôi không nghĩ là cậu ta đã tìm lại được 100% thể trạng nhưng cậu ta xứng đáng ra sân ngay từ đầu trước Union Berlin để tìm kiếm nhịp độ chơi bóng cần thiết nhất."

    Bên cạnh Haaland, Emre Can là bản hợp đồng thứ 2 của Dortmund ở phiên chợ đông. Vì từng là đồng đội với cựu cầu thủ Liverpool trên tuyển Đức nên Reus khá hiểu chàng tiền vệ này. Thủ quân của Dortmund khẳng định Can sẽ giúp ích cho câu lạc bộ rất nhiều.

    "Cậu ta sẽ đưa cho chúng tôi và cả HLV thêm nhiều sự lựa chọn trong cách thi đấu. Can có thể thi đấu trong hàng thủ 3 người lẫn đảm đương xuất sắc vai trò tiền vệ phòng ngự. Cậu ta là mẫu cầu thủ mạnh mẽ và đó chính xác là điều chúng tôi cần trong khoảng thời gian dài."

    Reus nói về Haaland và Can - Bóng Đá

     Can hứa hẹn gia tăng sức mạnh của Dortmund.

    "Khi chúng tôi vừa trải qua chuỗi 3 trận thắng liên tiếp thì vấn đề đó khiến việc cậu ta chen chân vào đội hình là điều không thực sự lý tưởng. Thế nhưng, tôi tin rằng HLV đã có vài kế hoạch cho cậu ta và chúng tôi cũng thế."

    Video Can ở Juventus:

    Lữ Phong | 17:06 04/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...