MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Reece James: "Thật xấu hổ khi Chelsea không thể làm được điều đó"

    18:28 Thứ tư 06/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn Các cổ động viên của đội chủ sân Stamford Bridge sẽ cảm thấy vui mừng với những phát biểu dưới đây.

    Trước khi tiếp đón Ajax Amsterdam ở lượt trận thứ 4 Champions League, Chelsea có màn chạy đà ấn tượng với chiến thắng trước Watford tại vòng 11 Ngoại Hạng Anh. 

    Thế nhưng khi bước vào trận đấu, The Blues đã gặp rất nhiều khó khăn khi bị đối thủ sớm vượt lên dẫn trước. Tuy vậy, bằng vào tinh thần quật cường, các học trò của HLV Frank Lampard vẫn kiếm về được 1 điểm.

    Đây rõ ràng là một kết quả đáng để tự hào, thế nhưng với cá nhân Reece James, anh vẫn cảm thấy xấu hổ khi mình cùng các đồng đội không thể chiến thắng.

    Dưới đây là những chia sẻ của anh sau trận đấu vừa qua được Express dẫn lời:

    Joe Cole compares Reece James to football’s most famous crosser of the ball - Bóng Đá

    Chelsea hòa cực quả cảm, Reece James vẫn thấy xấu hổ vì không thể chiến thắng.

    "Một trận đấu điên rồ."

    "Ajax đã chơi rất chắc chắn. Chúng tôi có lợi thế khi đá hơn đối thủ tới 2 người, thật xấu hổ khi Chelsea không thể ghi thêm một bàn và giành chiến thắng."

    "Huấn luyện viên đã bảo tôi vào sân và truyền lửa cho các đồng đội. Chúng tôi đã có nhiều cơ hội để chiến thắng. Thế nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là một kết quả tốt."

    Ở một diễn biến khác, với bàn thắng ghi được ở phút thứ 74, hậu vệ người Anh cũng chính thức đi vào lịch sử của Chelsea với tư cách là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho The Blues tại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

    Bàn thắng đầu tiên của Eden Hazard cho Chelsea:

    Anh Tú | 15:00 06/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...