MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • Real vs Liverpool: Salah chưa đủ trình so với Ronaldo

    10:53 Thứ sáu 25/05/2018 | 1

    Mohamed Salah đang trải qua mùa giải tuyệt vời, nhưng dù kết quả chung kết C1 như thế nào thì anh cũng chưa đủ tuổi sánh với Cristiano Ronaldo.

    Salah mới chỉ là một hiện tượng

    44 bàn thắng là một con số ấn tượng. Trong đó, có 11 bàn trên sân chơi Champions League, và 32 bàn ở Premier League - kỷ lục của giải đấu.

     - Bóng Đá

     Salah mới chỉ là hiện tượng trong mùa giải 2017-18 với Liverpool.

    Bản hợp đồng Salah đã thành công hơn so với mong đợi của Liverpool.

    Một năm trước, Liverpool bỏ ra 37,8 triệu bảng để mua Salah. Trong bối cảnh có nguy cơ vi phạm Luật công bằng tài chính, Roma buộc phải bán đi ngôi sao của mình.

    Không ít người hoài nghi Jurgen Klopp về bản hợp đồng mà ông thực hiện. Bản thân Salah cũng bị hoài nghi về khả năng thích ứng khi trở lại Premier League.

    Salah nhanh chóng dập tan hoài nghi bằng chuỗi phong độ ấn tượng, với những bàn thắng liên tiếp.

    Với Salah, Klopp đã biến Liverpool thành một đội bóng rực lửa, rất đáng xem. The Kop luôn chiến đấu nhiệt tình, và không bao giờ để mất tinh thần.

    Danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League là phần thưởng xứng đáng cho những gì Salah đã thể hiện, và anh đang hướng đến trận chung kết Champions League đầu tiên của cuộc đời.

    Tuy nhiên, xét trên mọi góc độ, Salah mới chỉ là một hiện tượng nhất thời của mùa giải 2017-18.

    Gọi Salah là một phát hiện đặc biệt cũng không sai. Dù đã tỏa sáng ở Fiorentina và Roma, nhưng anh chưa thể bước lên hàng ngũ các cầu thủ đẳng cấp nhất thế giới.

    Việc so sánh là hạ thấp Ronaldo

    Mới đây, Vicente del Bosque - cựu HLV trưởng Tây Ban Nha và Real Madrid - đưa ra ý kiến: “Salah chưa đủ tuổi đá cho Real Madrid, không thể sánh với Ronaldo”.

     - Bóng Đá

     Ronaldo là một biểu tượng chiến thắng.

    Một nhận định rất chính xác. Salah vừa nổi bật một mùa giải. Còn Ronaldo? Đây là mùa thứ 13 liên tiếp anh thể hiện được những phẩm chất xuất sắc.

    Salah chưa có gì với Liverpool, ngoài danh hiệu cá nhân Premier League. Nếu giành Champions League, thì cầu thủ người Ai Cập cũng chưa thể sánh cùng Ronaldo.

    Ở tuổi 22, Ronaldo đã là trụ cột đưa MU đến danh hiệu Premier League, và giành giải thưởng cá nhân như Salah vừa mới được trao.

    Sau sinh nhật thứ 23, Ronaldo sắm vai thủ lĩnh dẫn MU đến với Champions League. Cũng ở độ tuổi 23, anh đã giành Quả bóng Vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

    Tính đến nay, Ronaldo đã có thêm 4 Quả bóng Vàng khác. Ở Champions League, anh có 3 lần đăng quang với Real Madrid.

    Ronaldo là cầu thủ duy nhất trong kỷ nguyên Champions League, từ 1992, ghi được bàn thắng trong 3 trận chung kết khác nhau, với các CLB khác nhau (MU năm 2008, Real Madrid các năm 2014 và 2017). Tổng cộng là 4 bàn ở chung kết.

     - Bóng Đá

     Phải rất lâu để có thể so sánh Salah với Ronaldo.

    Trước khi đá chung kết ở Kiev, Ronaldo có 8 mùa giải liên tiếp vượt qua mốc 40 bàn thắng (chỉ tính CLB). Trung bình, cứ 84 phút thì anh ghi được 1 bàn cho Real Madrid, một tỷ lệ đáng sợ.

    Như ở mùa này, nếu tính luôn ĐTQG, Salah cũng thua sút Ronaldo - người từng trải qua một số thời điểm khó khăn vì chấn thương đeo bám.

    52% trong số 48 bàn của Salah với Liverpool và Ai Cập được thực hiện trong hiệp 2. Ronaldo ấn tượng hơn, với 62% trong 50 bàn diễn ra sau giờ nghỉ.

    Sự bùng nổ trong hiệp hai thể hiện, Ronaldo luôn duy trì quyết tâm, và anh biết cách để vượt qua những hàng thủ chắc chắn nhất.

    Salah có thể trưởng thành hơn trong tương lai, nhờ Klopp. Nhưng thời điểm này anh chưa đủ tuổi để sánh với Ronaldo - một trong hai cầu thủ vĩ đại nhất thế kỷ 21, cùng Lionel Messi.

    Đại Phong | 09:18 25/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...