MỚI NHẤT :
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Real Madrid vs Man City: Cuộc chiến sống còn trên băng ghế huấn luyện

    20:00 Thứ ba 17/12/2019

    BongDa.com.vn Áp lực đều đè lên Zinedine Zidane và Pep Guardiola ở vòng 16 đội Champions League.

    Lá thăm may rủi đưa Man City đối đầu với Real Madrid ngay vòng knock-out. Đây chắc chắn là cặp đấu được chờ đợi nhất bởi cả hai đội không chỉ sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới, mà dẫn dắt họ là hai chiến lược gia xuất sắc bậc nhất: Pep Guardiola và Zinedine Zindane.

     - Bóng Đá

     Cuộc đối đầu được chờ đợi.

    Pep Guardiola đưa Man City thống trị nước Anh trong 2 mùa giải vừa qua với 2 chức vô địch Premier League liên tiếp. Tuy nhiên các ông chủ Ả Rập muốn chiến lược gia người Tây Ban Nha phải cụ thể hóa giấc mơ đưa The Citizens đoạt được chiếc cúp bạc châu Âu. Việc bị Liverpool bỏ xa ở đấu trường quốc nội cho đến thời điểm này càng khiến nhiệm vụ vô địch Champions League trở nên cực kỳ quan trọng với Pep.

    Sau khi lập chiến tích lịch sử đưa Real Madrid vô địch Champions League 3 mùa giải liên tiếp, Zinedine Zidane quyết định chia tay đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Tuy nhiên chưa đầy một mùa giải chiến lược gia người Pháp đã trở lại bởi lời cầu cứu từ chủ tịch Florentino Perez. Kền kền trắng sa sút thảm hại ở mùa bóng năm ngoái dưới thời HLV Julen Lopetegui và trắng tay trên mọi đấu trường.

    Tuy nhiên sự trở lại của Zidane không thể hồi sinh ngay lập tức một Real Madrid rệu rã sau khi mất đi chân sút chủ lực Cristiano Ronaldo. Los Blancos vẫn thể hiện phong độ trồi sụt, phập phù ngay từ đầu mùa. Đó là lý do họ lọt vào vòng knock-out với thành tích nhì bảng A. Tại La Liga, Real cũng không tận dụng được sự sa sút của Barcelona để có thể vượt mặt đại kình địch trên BXH.

     - Bóng Đá

    Không có chỗ cho thất bại. 

    Đã có những thời điểm Zidane đứng trên bờ vực bị sa thải. Florentino Perez vẫn là một con cáo già lạnh lùng, sẵn sàng ban trát sa thải cho dù Zizou giúp Real đoạt 3 chức vô địch Champions League. Nếu huyền thoại người Pháp không thể đưa Los Blancos vượt qua vòng 16 đội, ông hoàn toàn có thể thêm một lần nữa khăn gói rời khỏi Bernabeu.

    Pep Guardiola cũng rơi vào trường hợp tương tự nếu không thể đưa Man City hoàn thành giấc mộng vô địch châu Âu. Các ông chủ Ả Rập không tiếc tiền đưa về những bản hợp đồng mà Pep mong muốn trong 3 mùa giải vừa qua. Nếu HLV người Tây Ban Nha không thực hiện được mục tiêu, Man City buộc phải tìm đến phương án khác. BLĐ Man City không quá kiên nhẫn với bất kỳ một nhà cầm quân nào, dù cho trước đó họ mang vinh quang về Etihad đến đâu.

    Endo | 20:02 17/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...