MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Real Madrid và Bayern Munich nhì bảng: Phần còn lại "run sợ"?

    15:32 Thứ sáu 09/12/2016 | 4

    BongDa.com.vn Nhóm hạt giống các đội đầu bảng không thể vui mừng khi đối thủ của họ có thể là Kền kền trắng hoặc Hùm xám ở vòng knock-out.

    Cục diện của Champions League năm nay bất ngờ có những thay đổi thú vị, hai “ông kẹ” của giải đấu là Real Madrid và Bayern Munich kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai. Phải nói rằng Borussia Dortmund và Atletico Madrid đã chơi rất hay và hoàn toàn xứng đáng đoạt được ngôi đầu của Real và Bayern. Thế nhưng chính điều này đã khiến những đội nằm trong nhóm nhất bảng ở những bảng đấu còn lại bắt đầu tỏ ra “run sợ”.

    2

     Bayern đang sở hữu đội hình rất mạnh.

    Arsenal hay Juventus phải rất khó khăn mới có được ngôi đầu, thế nhưng khả năng họ đụng Bayern hay Real ở vòng knock-out là rất cao. Chẳng một đội bóng nào muốn đối đầu với hai ông lớn đó vào lúc này. Khỏi phải nói ai cũng biết Hùm xám và Kền kền hùng mạnh như thế nào. Từ bề dày lịch sử cũng như chất lượng đội hình ở thời điểm hiện tại, Real Madrid và Bayern Munich luôn là ứng cử viên số một cho chức vô địch của giải đấu danh giá nhất lục địa già.

    Real Madrid đang là ĐKVĐ châu Âu, lại có chuỗi 34 trận bất bại từ đầu mùa và chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại. Với sự dẫn dắt của HLV Zinedine Zidane, Kền kền đang có lối chơi vô cùng khó lường. Những đấu pháp hợp lý cho từng trận đấu, các ngôi sao cả 3 tuyến thay nhau tỏa sáng, huyền thoại người Pháp đang biến đoàn quân áo trắng thành một đội bóng bất khả chiến bại. Ở đấu trường quốc nội, đội bóng Hoàng gia bỏ xa cả Atletico và Barcelona trên bảng xếp hạng. Thật xúi quẩy cho CLB nào bốc phải lá thăm mang tên Real Madrid.

    1

     Zidane đang lèo lái rất tốt con thuyền Real Madrid.

    Bayern Munich sau khi đã no nê danh hiệu trong nước, lúc này họ cần một chiếc cup Champions League khi 3 năm liên tiếp phải dừng chân ở bán kết dưới thời của Pep Guardiola. Hùm xám đã đưa về chiến lược gia người Ý – Carlo Ancelotti, một người chưa bao giờ chứng tỏ mình là một HLV giỏi trong việc chinh phục các giải vô địch quốc gia,  nhưng lại là bậc thầy ở những giải đấu cup. Ancelotti lại đang sở hữu một đội quân hùng hậu trải đều trên cả 3 tuyến, tạo điều kiện tốt nhất để ông cụ thể hóa tham vọng chinh phục ngôi vương giải đấu danh giá nhất lục địa già cho đội chủ sân Allian Arena.

    Không những vậy, nhóm hạt giống các đội nhì bảng còn có sự xuất hiện của PSG và Man City. Như vậy Champions League năm nay sẽ rất đáng được chờ đợi bởi nhiều khả năng sẽ xảy ra những cặp đấu kinh điển ở vòng 16 đội. Thứ Hai tới, lễ bốc thăm sẽ diễn ra. Liệu những lá thăm may rủi sẽ khiến đội bóng nào mỉm cười, còn đội bóng nào chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trách than số phận? Chúng ta hãy cùng chờ xem.

    Xem lại trận hòa 2-2 của Real trước Dortmund

    Endo - Thể thao Việt Nam | 15:39 09/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...