MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Real Madrid chật vật vì không biết làm gì cái tên này

    17:06 Thứ ba 17/03/2020

    BongDa.com.vn Truyền thông Tây Ban Nha vừa đưa tin tức mới nhất về tương lai Bale ở Real Madrid.

    Real Madrid cũng là tâm điểm của truyền thông thế giới thời gian gần đây. Đội nhà vẫn chưa thể trình diễn bộ mặt ổn định, thuyết phục sau thời gian dài chật vật. Quan trọng nhất, đoàn quân áo trắng vừa thua bẽ bàng tại đấu trường Champions League. Rõ ràng, Los Blancos tiếp tục chênh vênh trong việc tìm lại hào quang xưa cũ.

    Và điều này đang ảnh hưởng không nhỏ đến phòng thay đồ lẫn Ban huấn luyện CLB. Thời gian gần đây, truyền thông quốc tế liên tục cập nhật kế hoạch thanh lý cầu thủ của Kền Kền trắng. Mới đây, truyền thông Tây Ban Nha đưa tin quan trọng liên quan đến vấn đề trên.

    Bale - Bóng Đá

    Real đau đầu vì Bale.

    Cụ thể, tờ Marca cho hay thượng tầng Real vô cùng đau đầu với trường hợp Gareth Bale. Cứ tới mỗi kỳ chuyển nhượng, vòng lặp về chuyện đi ở của chân sút số 11 khiến làng túc cầu mệt mỏi. Không ít lần tuyển thủ xứ Wales được cho rằng sẽ sớm rời Bernabeu. Song, hiện tại, CLB vẫn chưa thanh lý được cựu sao Tottenham.

    Hiển nhiên, ở phiên chợ tới, Bale tiếp tục là cái tên Los Blancos muốn rao bán. Tuy nhiên, có 2 vấn đề tồn đọng trong việc giải quyết tương lai tiền đạo 30 tuổi. Thứ nhất, liên quan đến tiền lương, chân sút số 11 hiện nhận mức thu nhập cao ngất ngưởng ở Real, 17 triệu euro/1 năm. Với phong độ thời gian qua của anh, rõ ràng không phải CLB nào cũng đủ khả năng đáp ứng số tiền này. 

    Thứ 2, điều này liên quan người đại diện của Gareth Bale, Jonathan Barnett. Ông liên tục khẳng định: "Cuộc sống của Bale là ở Madrid" và muốn tiếp tục làm theo hợp đồng đến 2022. Vấn đề này đồng nghĩa, để chiêu mộ tiền đạo xứ Wales, các CLB phải giải phóng hợp đồng. Và với một tiền đạo 30 tuổi, cùng tiền sử chấn thương, họ sẽ rất e dè trong việc bỏ số tiền lớn mua anh.

    Video về màn trình diễn của Bale trước Sevilla:

    Tiểu Phong | 16:36 17/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...