MỚI NHẤT :
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Rashford sa sút và chuỗi ngày 'khủng khiếp' kể từ khi ra mắt Man Utd

    19:30 Thứ ba 08/10/2019

    BongDa.com.vn Chân sút người Anh không còn duy trì được phong độ trong khoảng thời gian gần đây. Tuy nhiên, M.U có một cách để giúp ngôi sao của mình giải quyết vấn đề.

    Trong một phút suy nghĩ, người ta mong rằng Marcus Rashford nên tắt thông báo mỗi khi lên các trang mạng xã hội sau trận thua của đội nhà trước Newcastle United. Nhưng thay vì lẩn trốn như các đồng đội khác, anh lại viết một dòng trạng thái "Những tuần qua đơn giản là không đủ tốt". Một vài CĐV ngay sau đó đã động viên rằng "Cậu xứng đáng nhận những điều tốt hơn".

    Chàng trai sinh ra tại Wythenshawe có thể tạm thời quên đi cơn khủng hoảng tại Manchester United. Giờ đây, sự chú ý hướng về phía anh chuyển dịch từ CLB sang ĐTQG. Và dù sao đi nữa cầu thủ 21 tuổi cũng phải đối mặt với điều đó. Rất nhiều CĐV đề cao sự cởi mở của tiền đạo sinh năm 1997, nhưng song song đó cũng không ít lời chỉ trích được đưa ra.

    Fan hâm mộ cho rằng số 10 của Quỷ đỏ nên chịu một phần trách nhiệm về kết quả thất vọng của đội bóng. Chỉ 1 bàn thắng trong 21 trận gần nhất cho cả M.U lẫn ĐT Anh không phải là thành tích ấn tượng với cái tên nhận được rất nhiều kì vọng. Nhưng nhìn nhận một cách khách quan, có lẽ anh không xứng đáng bị chê bai.

    What Manchester United need to do to get Marcus Rashford back to his best - Bóng Đá

     Số 10 của M.U thường bỏ lỡ những cơ hội khó tin. 

    Marcus Rashford giờ đây rất cần được nghỉ ngơi. Cậu học trò của "Solsa" tỏ ra chật vật trước hàng thủ đối phương, trông như một đứa trẻ bị lạc đường. Sự tự tin đã không còn nữa và độ nhạy bén trước khung thành cũng vì thế mà mất đi. Và thật không may cho Ole Gunnar Solskjaer, tình trạng này có thể còn kéo dài lâu thêm nữa.

    Với những gì Mason Greenwood đã thể hiện, thật dễ để người ta quên đi rằng Rashford mới chỉ 21 tuổi. Trận đấu với Newcaslte United đã là lần ra sân thứ 180 của anh cho Manchester United và là trận thứ 214 nếu tính luôn cả ĐTQG vào. Đó là một con số rất lớn đối với cái tên chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi, và hãy nhìn lại cách mà chàng trai sinh năm 1997 này "bối rối" ra sao.

    Ba năm kể từ ngày ra mắt các khán giả Old Trafford, tuyển thủ Anh phải chơi dưới thời của 3 HLV khác nhau với những triết lý khác nhau. Liệu lỗi có thuộc về "Solsa"? Câu trả lời có lẽ là có kể từ khi Rashford ghi được 9 bàn sau 19 trận dưới triều đại cựu thuyền trưởng Molde. Ông tự tin cho rằng cậu học trò hoàn toàn có thể thay thế Romelu Lukaku.

    Kể từ trận đấu ấn tượng với FC Midtjylland vào ngày 25 tháng 2 năm 2016, Rashford chỉ được tận hưởng duy nhất 1 kỳ nghỉ kéo dài hơn hai tuần (18 ngày vào tháng 2/2018). Cũng kể từ khi ra mắt đội một, anh chỉ có 4 lần được cho nghỉ một khoảng dài hai tuần. Tính trung bình nếu gộp vào cả số trận chơi cho ĐTQG, cầu thủ này phải thi đấu với mật độ 5 ngày 1 trận.

    What Manchester United need to do to get Marcus Rashford back to his best - Bóng Đá

     Rashford đang thực sự quá tải?

    Đó là khối lượng quá khủng khiếp với tiền đạo được trình làng khi chỉ mới 18 tuổi này. Và khi con người rơi vào trạng thái mệt mỏi, họ cần nghỉ ngơi để lấy lại phong độ, thể trạng và cảm giác tốt nhất. Thời điểm đó đã đến - chính là lúc này đây. Nhưng thật trớ trêu thay, đội chủ sân Old Trafford lại không thể làm được điều đó.

    Dù có mệt mỏi đến đâu, chân sút 21 tuổi vẫn phải gồng gánh hàng công mà chỉ mỗi anh là cái tên có thể mang tới hi vọng. Một nguyên nhân khác khiến số 10 của Quỷ đỏ đánh rơi phong độ đó chính là sự sáng tạo của đồng đội. Hãy xét tới chỉ số bàn thắng kì vọng (xG) của anh trong khoảng thời gian vừa qua.

    Tỉ lệ bàn thắng kì vọng trung bình của cầu thủ sinh năm 1997 qua mỗi trận là 0.31. Số liệu này rất chênh lệch nếu so với trận gặp Chelsea (1.14) hay FC Astana (1.17). Đáng nói hơn, trong các cuộc đối đầu với Newcastle United, West Ham United và AZ Alkmaar, thành tích này chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Điều đó cho thấy anh không nhận được quá nhiều sự hỗ trợ.

    Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề là cho Marcus Rashford nghỉ ngơi. Loạt trận quốc tế và khoảng nghỉ hai tuần tới sẽ rất có ý nghĩa với cá nhân ngôi sao người Anh. Và cả Manchester United cũng cần phải để trụ cột của mình "được thở" nếu không muốn phải tiếp tục khủng hoảng.

    Xem pha di chuyển và dứt điểm ấn tượng của Rashford: 

    Giang Nam | 17:35 08/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...