MỚI NHẤT :
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Rashford là vua phá lưới hậu kỷ nguyên Sir Alex, vậy những người còn lại thì sao?

    20:07 Thứ sáu 18/12/2020 | 1

    BongDa.com.vn Những ngôi sao ghi nhiều bàn nhất của MU dưới sự dẫn dắt của 1 huấn luyện viên tính từ năm 2013 đến nay.

     

    Man Utd và Arsenal đối đầu trong những năm 1990 và 2000

    Rashford là vua phá lưới hậu kỷ nguyên Sir Alex, vậy những người còn lại thì sao? - Bóng Đá

    Với 43 pha lập công, Marcus Rashford chính là vua phá lưới của Manchester United kể từ ngày Sir Alex Ferguson giải nghệ.

    Rashford là vua phá lưới hậu kỷ nguyên Sir Alex, vậy những người còn lại thì sao? - Bóng Đá

    Thế nhưng bên cạnh Rashford, Man Utd còn sở hữu nhiều chân sút chất lượng khác trong 7 năm qua.

    Rashford là vua phá lưới hậu kỷ nguyên Sir Alex, vậy những người còn lại thì sao? - Bóng Đá

    Romelu Lukaku bây giờ đang là cây săn bàn số một của Inter Milan. Trước khi tới với Nerazzurri, Lukaku đá cho MU. 

    Rashford là vua phá lưới hậu kỷ nguyên Sir Alex, vậy những người còn lại thì sao? - Bóng Đá

    Và dù quãng thời gian của anh tại đây không được xem là thành công, nhưng dưới thời Mourinho, anh cũng đã có được 33 bàn thắng.

    Rashford là vua phá lưới hậu kỷ nguyên Sir Alex, vậy những người còn lại thì sao? - Bóng Đá

    Kể từ khi Ole Gunnar Solskjaer ngồi lên chiếc ghế nóng tại Old Trafford, Anthony Martial đã có được 30 pha lập công để có mặt trong danh sách này.

    Rashford là vua phá lưới hậu kỷ nguyên Sir Alex, vậy những người còn lại thì sao? - Bóng Đá

    Ở thời điểm hiện tại, Zlatan Ibrahimovic đang khiến Serie A náo loạn với phong độ làm bàn của mình.

    Rashford là vua phá lưới hậu kỷ nguyên Sir Alex, vậy những người còn lại thì sao? - Bóng Đá

    Ngày còn thi đấu cho MU, Ibra cũng gây ra sự chấn động không kém khi dù ở tuổi băm, nhưng anh vẫn nổ súng đều ở giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Dưới thời Jose Mourinho, Ibra có 29 bàn thắng.

    Rashford là vua phá lưới hậu kỷ nguyên Sir Alex, vậy những người còn lại thì sao? - Bóng Đá

    Dưới thời Louis van Gaal, huyền thoại Wayne Rooney thi đấu hiệu quả và ghi được 29 bàn thắng.

    Rashford là vua phá lưới hậu kỷ nguyên Sir Alex, vậy những người còn lại thì sao? - Bóng Đá

    Từ khi MU còn được Mourinho dẫn dắt, Rashford đã là một chân sút hiệu quả. Dưới triều đại của Người đặc biệt, số 10 có cho mình 28 pha lập công.

    Rashford là vua phá lưới hậu kỷ nguyên Sir Alex, vậy những người còn lại thì sao? - Bóng Đá

    27, đó là số bàn thắng Martial có được trong giai đoạn Mourinho dẫn dắt Quỷ đỏ.

    Rashford là vua phá lưới hậu kỷ nguyên Sir Alex, vậy những người còn lại thì sao? - Bóng Đá

    Đương nhiên rồi, danh sách này không thể thiếu Bruno Fernandes. Với 23 bàn thắng đã ghi được, trong bối cảnh chơi ở vị trí tiền vệ đồng thời mới chỉ cập bến Old Trafford hồi đầu năm nay, cựu sao Sporting Lisbon chính là ngôi sao tấn công hiệu quả nhất trong danh sách này.

    Anh Tú | 19:37 18/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...