MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Ramsey cần nhớ: Chỉ 1 người đến từ Vương quốc Anh thành công ở Juve

    19:59 Thứ ba 16/07/2019

    BongDa.com.vn Tiền vệ người xứ Wales trở thành cái tên thứ 6 đến từ Vương quốc Anh khoác áo CLB Juventus.

    Ramsey cần nhớ: Chưa có người vương quốc Anh nào thành công ở Juve - Bóng Đá

     Ngày 15/7/2019, Aaron Ramsey đã chính thức ra mắt CLB Juventus. Tiền vệ người xứ Wales chọn chiếc áo số 8 của người tiền nhiệm Claudio Marchisio, một biểu tượng ở Turin.

    Ramsey cần nhớ: Chưa có người vương quốc Anh nào thành công ở Juve - Bóng Đá

    Ramsey trở thành người thuộc vương quốc Anh thứ 6 chơi cho Juventus. Tất nhiên anh cũng cần lưu ý, trong 5 bậc tiền nhân đến Turin, chỉ một người thành công. Hãy cùng Bongda.com.vn điểm qua top 5 cầu thủ thuộc vương Anh từng thi đấu cho Bianconeri.

    Ramsey cần nhớ: Chưa có người vương quốc Anh nào thành công ở Juve - Bóng Đá

    1/ William Johnny Jordan (1948-1949): Ông là người đi tiên phong trong khi chuyển đến Turin từ CLB Tottenham Hotspur. Việc gặp một môi trường quá xa lạ như Ý khiến William chỉ ghi được 5 bàn và quay lại Anh chỉ sau 1 mùa giải.

    Ramsey cần nhớ: Chưa có người vương quốc Anh nào thành công ở Juve - Bóng Đá

    2/ John Charles (1957-1962): Một cầu thủ Anh hiếm hoi thành công ở Juventus. Ông được CLB Juventus mua vào mùa hè 1957 với giá 65.000 bảng, mức phí chuyển nhượng kỷ lục thời điểm này. 

    Ramsey cần nhớ: Chưa có người vương quốc Anh nào thành công ở Juve - Bóng Đá

    Với chiều cao lên đến 1m88 (rất cao trong giới cầu thủ khi đó), John Charles được các Juventini đặt cho biệt danh 'Quý ngài khổng lồ". Cùng Juventus, Charles ghi được 108 bàn thắng và đoạt được 3 Scudetto. 

    Ramsey cần nhớ: Chưa có người vương quốc Anh nào thành công ở Juve - Bóng Đá

    3/ Liam Brady (1980-1982): Chuyển đến Juventus từ Arsenal, người đàn ông Ireland có 2 mùa thi đấu cho Juventus được đánh giá ổn định với 48 bàn thắng.

    Ramsey cần nhớ: Chưa có người vương quốc Anh nào thành công ở Juve - Bóng Đá

    Mùa hè 1982, Liam Brady (hàng ngồi, thứ 2 từ trái sang) phải nói lời chia tay thành Turin sau khi đội bóng đón về Michel Platini.

    Ramsey cần nhớ: Chưa có người vương quốc Anh nào thành công ở Juve - Bóng Đá

    4/ Ian Rush (1986-1988): Trên danh nghĩa, cựu huyền thoại Liverpool chỉ thi đấu cho Juventus 1 mùa vì năm đầu tiên ông chơi bóng cho Bianconeri dưới hình thức cho mượn. 

    Ramsey cần nhớ: Chưa có người vương quốc Anh nào thành công ở Juve - Bóng Đá

    Ở mùa giải cuối cùng (1987/1988), Ian Rush ghi được 8 bàn trước khi quay trở lại Liverpool với giá 2,7 triệu bảng. 

    Ramsey cần nhớ: Chưa có người vương quốc Anh nào thành công ở Juve - Bóng Đá

    5/ David Platt (1992-1993): Chuyển đến Juventus từ mùa hè 1992 sau mùa giải ấn tượng ở Aston Villa, đáng tiếc Platt không thể hiện được nhiều.

    Ramsey cần nhớ: Chưa có người vương quốc Anh nào thành công ở Juve - Bóng Đá

    Sau một năm thi đấu cho Juventus, ông chỉ giành được chiếc UEFA Cup (tiền thân Europa League ngày nay) trước khi chuyển sang Sampdoria. 

    Lê Dũng | 19:40 16/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...