MỚI NHẤT :
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Quỷ đỏ nào hiện tại xứng đáng là ngôi sao đẳng cấp thế giới?

    21:40 Thứ năm 06/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Chất lượng đội hình của Man United bây giờ không được đánh giá cao. Tuy nhiên những gì mà Marcus Rashford hay David De Gea đã làm được xứng đáng nhận lại sự tôn trọng.

    Trong quá khứ, Manchester United là nơi tập trung của nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới như Eric Cantona, Ryan Giggs, David Beckham, Cristiano Ronaldo…. Nhưng thời thế đã thay đổi khi giờ đây không nhiều cầu thủ của Quỷ đỏ xứng đáng đứng trong hàng ngũ những cầu thủ tầm cỡ chứ chưa nói tới nhóm hàng đầu.

    Marcus Rashford

    Dù còn nhiều ý kiến trái chiều nhưng không thể phủ nhận Marcus Rashford bây giờ đã không còn là cậu nhóc tiềm năng của Man United như ngày nào. Đã 5 mùa giải qua Rashford có cơ hội đá trong đội hình 1 của Quỷ đỏ với hơn 200 trận và hơn 50 bàn thắng đã được ghi, vai trò của anh ngày một quan trọng với đội chủ sân Old Trafford. Trong thế giới bóng đá không có nhiều ngôi sao ở lứa tuổi U23 có thể chơi bóng như tiền đạo người Anh của Quỷ đỏ. Cho nên không khó hiểu vì sao những CLB hàng đầu như Liverpool hay Barcelona đã tìm cách chèo kéo anh suốt thời gian qua.

     - Bóng Đá

    Rashford đã làm được nhiều điều ở tuổi 22.

    Bruno Fernandes

    Một ngôi sao mới chỉ tỏa sáng tại giải vô địch Bồ Đào Nha tất nhiên sẽ bị xem nhẹ so với các đồng nghiệp chơi tại Tây Ban Nha, Anh, Đức hay Ý. Tuy nhiên với Bruno Fernandes, những gì anh làm được trong màu áo Sporting hứa hẹn cho một vị thế lớn hơn khi anh bây giờ đã chuyển sang Man United. Khi có một bệ phóng bề thế hơn thì Fernandes sẽ có thêm cơ hội để bay cao và bước vào hàng ngũ những cầu thủ tầm cỡ thế giới.

     - Bóng Đá

    Man United sẽ giúp nâng tầm Fernandes.

    David de Gea

    Tuy bị chỉ trích khá nhiều thời gian gần đây nhưng không thể phủ nhận đẳng cấp của De Gea là điều không thể bị mất đi sau một hai trận đấu kém hay vài pha bắt bóng lỗi. Tuy De Gea chưa cùng Man United đoạt Champions League nhưng có không ít những pha cản phá của thủ môn người Tây Ban Nha này xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa bóng đá. Và xét trong 10 năm trở lại đây thì David de Gea cũng là một trong những thủ môn hay nhất thế giới.

     - Bóng Đá

    Đẳng cấp của De Gea đã được thừa nhận.

    Paul Pogba

    Đây là điều được giới chuyên môn thừa nhận. Trong đội hình Man United bây giờ Paul Pogba là người có đẳng cấp cao nhất. Dù không trình diễn xuất sắc trong màu áo Quỷ đỏ như thời còn đá cho Juventus nhưng cá tính, đẳng cấp của ngôi sao người Pháp vẫn ở một tầm cao hơn so với các đồng đội tại Old Trafford. Trong một ngày đẹp trời thì Paul Pogba có thể trình diễn thứ bóng đá tuyệt hảo để cho thấy anh là một trong những tiền vệ công hay nhất thế giới.

     - Bóng Đá

    Paul Pogba vượt trội so với phần còn lại của Man United.

    Man United đang sa sút khi vẫn còn trong giai đoạn tái thiết nên dễ hiểu vì sao họ không thu hút được những ngôi sao hàng đầu và cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của cầu thủ. Nhưng không vì vậy mà chúng ta phớt lờ đi đẳng cấp của những Marcus Rashford, Bruno Fernandes, David De Gea hay Paul Pogba. Với những cầu thủ này, dù cho họ đã và sẽ là ngôi sao có số má thì sau tất cả họ đều là những hy vọng cho cuộc phục hưng tại Nhà hát của những giấc mơ.

    Cát Tường | 21:10 06/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...