MỚI NHẤT :
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Quique Setien: “Barca quyết định loại bỏ tôi trước cả trận đấu với Bayern”

    12:50 Thứ hai 02/11/2020

    BongDa.com.vn Cựu thuyền trưởng của Blaugrana mới đây đã tiết lộ những ấm ức mà ông phải nhận trong quãng thời gian đảm nhận chiếc ghế nóng tại Camp Nou.

    Quique Setien được chọn là người thay thế Ernesto Valverde vào tháng 01/2020, và vị chiến lược gia 62 tuổi chỉ tại vị đúng 7 tháng. Ai cũng biết sau trận thua thảm trước Bayern Munich tại Champions League mùa bóng vừa rồi, ban lãnh đạo Barca đã quyết định sa thải HLV Quique Setien. Setien rời đi, giới thượng tầng ở Nou Camp ngay lập tức bổ nhiệm Ronald Koeman ngồi vào chiếc ghế nóng.

    Trong buổi phỏng vấn với El Pais, Setien tiết lộ: “Sự thật là tôi không thể là chính mình, và tôi không thể làm những gì tôi muốn làm. Đúng là tôi có thể quyết liệt hơn trong việc đưa ra quyết định, nhưng Barca không sắp xếp cho tôi trong quãng thời gian ngắn tôi ở đó.”

    Setien: I knew Barcelona sacking me before Bayern Munich result - Bóng Đá

     Quique chỉ dẫn dắt Barca được 7 tháng.

    Nói về thất bại thảm họa 2-8 trước Bayern Munich, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết: “Thật đau đớn với thất bại này. Bạn đi vào lịch sử với thất bại đó, tôi xin nhận một phần lỗi của mình. Một ngày nào đó tôi sẽ viết về nó. Sau khi bị sa thải, tôi phát hiện ra rằng quyết định loại bỏ tôi được đưa ra trước trận thua Bayern.

    Quique cũng ngầm xác nhận “quyền lực đen” của Messi trong phòng thay đồ: “Leo khó để quản lý. Tôi là ai mà có thể thay cậu ấy! Người ta đã chấp nhận mặc định là như thế qua năm tháng và không thể thay đổi.”

    Đẳng cấp của Lionel Messi

     
    Endo | 12:20 02/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...