MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Quên tình nghĩa đi, Chelsea cần xuống tay với "kẻ thù" nếu muốn thắng Arsenal

    08:42 Thứ ba 28/05/2019

    BongDa.com.vn Chelsea đang đứng trước cơ hội giành một danh hiệu lớn trong mùa giải nếu đánh bại Arsenal trong trận chung kết Europa League 2018/2019.

    Chạm trán Arsenal trong trận chung kết Europa League, Chelsea sẽ có cơ hội tái ngộ người cũ Petr Cech khi thủ thành 38 tuổi sẽ bắt chính trong màu áo Pháo thủ thay vì Bernd Leno, người chỉ được ưu tiên ra sân tại Premier League. 

    Đây được dự đoán là một cuộc đối đầu nhiều cảm xúc khi Cech được xem như một huyền thoại ở sân Stamford Bridge và nhận được rất nhiều tình cảm của cả các cầu thủ lẫn cổ động viên. Tuy nhiên, cựu thủ thành Chelsea, Carlo Cudicini cho rằng The Blues cần phải làm rõ lập trường trước khi ra sân trong trận chung kết ở Baku.

    Cụ thể, phát biểu với Sky Sports, anh nói: "Đó sẽ là một trận đấu lớn với Cech, lần ra sân cuối cùng và cũng là cơ hội chót để anh ấy có thể kết thúc sự nghiệp kỳ diệu của mình bằng một danh hiệu. Dĩ nhiên, cuộc đối đầu đó càng có ý nghĩa hơn khi anh ấy là một phần quan trọng, đã giúp xây dựng nên một Chelsea như ngày nay. Cảm xúc chắc chắn sẽ xuất hiện tuy nhiên, bạn nên biết Cech là một thủ môn chuyên nghiệp và chơi bóng cực kỳ thông minh. 

    Carlo Cudicini cảnh báo các cầu thủ Chelsea về sự nguy hiểm của Petr Cech.  

    Sự xuất hiện của anh ấy sẽ khiến rất nhiều cầu thủ lẫn cổ động viên Chelsea cảm thấy bồi hồi nhưng bạn cần phải để ra ngoài tâm trí những điều đó vì anh ấy sẽ chiến đấu hết mình để đánh bại đội bóng cũ rồi giành lấy danh hiệu. Với Chelsea, anh ấy giờ đã là kẻ thù và điều đó sẽ diễn ra trong 90, 120 phút hoặc cho đến khi nào 2 đội còn đọ sức trên sân bóng". 

    Rõ ràng, ý kiến của Carlo Cudicino hoàn toàn chuẩn xác vì hơn ai hết, chính các cổ động viên The Blues hiểu rõ rằng, Cech nguy hiểm đến thế nào khi ra sân ở các trận đấu cúp. Mùa 2011/2012, chính anh là người góp công lớn giúp đội chủ sân Stamford Bridge hạ gục những "ông lớn" như Barcelona hay Bayern Munich để bước lên bục cao nhất tại sân chơi Champions League.

    Quên tình nghĩa đi, Chelsea cần xuống tay với

    Các chân sút Chelsea được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn khi chạm trán Petr Cech trong trận đấu tới.  

    Khả năng cứu thua tuyệt vời, tư duy phán đoán nhạy bén cùng tâm lý "thép" trên những loạt đấu súng hứa hẹn sẽ là những trở ngại không dễ vượt qua mà "cố nhân" Chelsea đem đến cho đội bóng cũ. Trong bối cảnh cả Olivier Giroud lẫn Gonzalo Higuain đều chưa thể khiến cho người hâm mộ an tâm về hiệu suất săn bàn, việc mang một tâm lý cả nể, e sợ Cech khi vào sân sẽ càng gây hại hơn cho Chelsea. Do đó, trước cuộc đối đầu quan trọng bậc nhất mùa giải với Arsenal, đoàn quân của HLV Maurizio Sarri cần phải tự quán triệt rõ quan điểm rằng, họ phải đánh bại Cech bằng mọi giá.  

    Phi Yến | 07:17 28/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...