MỚI NHẤT :
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Quên Sancho đi, đón "kẻ Sir Alex khao khát" mới là nước đi thiên tài của Solskjaer

    11:10 Thứ năm 19/03/2020 | 1

    BongDa.com.vn HLV Ole Gunnar Solskjaer có lẽ nên cân nhắc việc chiêu mộ ngôi sao đang thất sủng tại Real Madrid.

    Quên Sancho, đón

    Hiện tại, Manchester United đang trải qua chuỗi 11 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, và người góp công lớn nhất vào thành tích này không ai khác ngoài Bruno Fernandes.

    Quên Sancho, đón

    Song, mặc cho Quỷ đỏ đang bùng nổ mạnh mẽ, HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn có một kế hoạch to lớn dành cho mùa Hè với hàng loạt bom tấn đang chờ được kích nổ.

    Quên Sancho, đón

     Dù vậy, việc Paul Pogba quyết định ở lại đã trực tiếp ảnh hưởng đến những toan tính của Solskjaer. Nhiều khả năng, ông sẽ không thể có được toàn bộ số tân binh như mong muốn vì Luật công bằng tài chính (FFP).

    Quên Sancho, đón

     Mới đây, theo tiết lộ từ tờ Express, Real Madrid đang có kế hoạch tống khứ Gareth Bale với giá 0 đồng vào cuối mùa, và Solskjaer cần để mắt đến thương vụ này. Trước đây, Sir Alex từng khao khát có được Bale, còn giờ là lúc Solsa nên thực hiện mong muốn đó.

    Quên Sancho, đón

     Dù không được HLV Zinedine Zidane trọng dụng, nhưng Bale vẫn là một trong những cầu thủ chạy cánh phải đẳng cấp nhất thế giới hiện tại. Khỏi phải nói, đây là vị trí mà Solsa cần phải nâng cấp nhất trong đội hình Quỷ đỏ.

    Quên Sancho, đón

     Ở tuổi 30, Bale vẫn chưa bước sang giai đoạn cuối trong sự nghiệp của mình. Tất nhiên, một khi anh khoác áo Quỷ đỏ thì các tài năng trẻ tại Old Trafford sẽ có thêm thời gian để phát triển bản thân, điển hình như Daniel James.

    Quên Sancho, đón

     Tương tự, không loại trừ khả năng Mason Greenwood sẽ thích nghi hoàn toàn với vai trò chạy cánh trong vài năm tới.

    Quên Sancho, đón

     Quan trọng hơn, với việc đã có Bale "chữa cháy" và trong tương lai dài hạn thì Greenwood cùng với James cũng trưởng thành, Man United sẽ không còn lí do gì để chiêu mộ Jadon Sancho.

    Quên Sancho, đón

     Nghĩa là họ sẽ tiết kiệm được hơn 100 triệu bảng, và Sosla có thể thoải mái mang về những bom tấn trong mơ của mình, Kalidou Koulibaly chẳng hạn.

    Quên Sancho, đón

    Ngoài ra, nếu thanh lý được một vài "hàng thải" như Chris Smalling hay Jesse Lingard, Solsa cũng sẽ thâu tóm luôn Harry Kane mà không cần để mắt đến FFP.

    Xem Solskjaer phát biểu:

    Huỳnh Phong | 12:49 19/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...