MỚI NHẤT :
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Quế Ngọc Hải: "Tôn trọng nhưng không e ngại ĐT Thái Lan"

    14:00 Thứ hai 26/08/2019 | 2

    BongDa.com.vn Trung vệ Quế Ngọc Hải đang rất tự tin trước khi bước vào trận đấu gặp ĐT Thái Lan.

    Sau khi kết thúc vòng 22 V-League, hôm nay, ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam sẽ chính thức hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho những mục tiêu sắp tới.

    Quế Ngọc Hải:

     Ngọc Hải rất tự tin trước khi bước vào trận đấu với Thái Lan.

    Trong đợt tập trung này, 27 cầu thủ đang có phong độ tốt nhất ở thời điểm hiện tại đã được HLV Park Hang-seo lựa chọn vào danh sách tập trung để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Thái Lan.

    Không có nhiều bất ngờ khi đa phần trong số các cầu thủ được triệu tập đều là những gương mặt dày dạn kinh nghiệm như Huy Hùng, Văn Lâm, Tuấn Mạnh, Công Phượng, Anh Đức, Quang Hải...

    Bên cạnh đó là một số tân binh như hậu vệ Lâm Anh Quang (DNH Nam Định), Nguyễn Hữu Tuấn (TP.HCM), tiền đạo Hà Minh Tuấn (Quảng Nam), hay những cầu thủ trẻ đang sự phát triển rất tốt như hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng).

    Do Hà Nội FC còn thi đấu trận lượt về bán kết liên khu vực AFC Cup tại Turkmenistan xa xôi vào tối ngày 27/8 nên 7 tuyển thủ của CLB này chỉ có thể hội quân vào ngày 29/8. 

    Toàn đội sẽ có khoảng 5 ngày tập luyện tại Hà Nội trước khi lên đường di chuyển sang Bangkok vào ngày 1/9 tới.

    Trận đấu mở màn với ĐT Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 được đánh giá rất quan trọng đối với thầy trò HLV Park Hang-seo. Vì thế, Quế Ngọc Hải đang tỏ ra rất tự tin trước chuyến làm khách lần này.

    Trung vệ gốc SLNA chia sẻ: "Đội tuyển Việt Nam trải qua nhiều giải đấu lớn, bản lĩnh và lỗi chơi thầy Park gây dựng đang rất tốt cho đội tuyển. Chúng tôi hoàn toàn tự tin bước vào trận đấu tới với Thái Lan.

    Quế Ngọc Hải:

     Việt Nam tôn trọng nhưng không e ngại Thái Lan.

    Chúng tôi coi trọng tất cả các đối thủ nhưng cũng không ngại bất cứ đối thủ nào. Đội tuyển Việt Nam đã trải qua nhiều trận đấu với những đối thủ mạnh hơn thế, như Nhật Bản hay Iran. Chúng tôi tôn trọng họ nhưng không quá e ngại khi đối đầu với họ".

    Trận đấu giữa ĐT Thái Lan gặp ĐT Việt Nam sẽ được diễn ra vào ngày 5/9 trên SVĐ Thammasat, tỉnh Pathum Thani, Thái Lan.

    Tịnh Đế | 13:40 26/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...