MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea (HT): Hiệp một kết thúc
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Quan điểm chuyên gia: Muốn thắng, M.U phải loại bỏ Fellaini

    05:44 Thứ hai 19/09/2016 | 8| 5

    BongDa.com.vn Huyền thoại Man United, Paul Scholes cho rằng Man United quá yếu trong khâu kiểm soát bóng và vấn đề nằm ở cái tên Marouane Fellaini nơi hàng tiền vệ.

    fellaini

     M.U nên loại bỏ Fellaini? Ảnh: Internet.

    Sau 2 thất bại liên tiếp trước Man City và Feyenoord, đêm qua, Man United của Jose Mourinho lại để thua Watford với tỉ số 1-3. Trận thua toàn diện đó chỉ ra không ít điểm yếu của Quỷ đỏ.

    Marcus Rashford đã tỏa sáng đúng lúc sau khi Etienne Capoue ghi bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà. Nhưng Man United không thể ngược dòng, mà trái lại còn nhận thêm 2 bàn thua nữa bởi 2 pha lập công trong phút cuối của Juan Zuniga và Troy Deeney. Đó cũng là thắng lợi đầu tiên của Watford trước Man United sau 30 năm.

    Là bình luận viên của kênh BT Sport, Scholes cho rằng ngay cả khi sở hữu những cái tên lớn, Man United vẫn thi đấu như một đội bóng nhỏ.

    Paul Scholes nói: "Chất lượng trong từng pha bóng thật nghèo nàn. Đây là điều bạn không bao giờ nhìn thấy từ một đội bóng như Manchester United. Nhưng nó lại có vào lúc này.

    Marcus Rashford đã tỏa sáng, nhưng thật sự thì cậu ấy không có một trận đấu quá tốt.

    Rashford luôn tạo ra mối đe dọa, nhưng trong việc kiểm soát bóng, United rất, rất tệ. Tôi nghĩ rằng cá nhân từng cầu thủ United chưa đủ tốt, họ kiểm soát bóng cẩu thả và để mất bóng liên tục."

    Trước Watford, Jose Mourinho đã sử dụng hàng tiền vệ 3 người Paul Pogba, Marouane Fellaini và Wayne Rooney. Cả 3 đều phòng ngự không tồi, khá cơ động, nhưng không phải là mẫu cầu thủ làm bóng hay điều tiết trận đấu giỏi như Andrea Pirlo, Michael Carrick, Toni Kroos hay Luka Modric. Đây cũng là vấn đề từng được Scholes đề cập. Huyền thoại Quỷ đỏ cho rằng đã đến lúc Mourinho nên loại bỏ Fellaini để sử dụng Carrick.

    Scholes nói thêm: "Tôi nghĩ Fellaini chơi ổn trong đêm nay. Nhưng là một đội bóng như Manchester United, bạn cần đòi hỏi nhiều hơn thế.

    Bạn cần một cầu thủ phá lối chơi đối phương, nhưng cũng cần một cầu thủ có khả năng kiểm soát trận đấu, luôn hướng về phía trước qua những pha đi bóng, những đường chuyền. Nên nhớ, đối thủ của United hôm nay là Watford, không phải Arsenal.

    Tôi không hiểu tại sao Micheal Carrick lại không được sử dụng. Anh ấy như đã rời khỏi Man United trong mùa hè và không được thi đấu một phút nào trong mùa này. Tôi không hiểu anh ấy đã làm gì. Tôi nghĩ United cần một cầu thủ làm bóng như Michael Carrick."

    Thứ Tư tới, Man United sẽ lại có dịp thử nghiệm đội hình, khi có chuyến làm khách của Northampton ở đấu trường EFL Cup. Nếu không thể giành chiến thắng trước đội bóng hạng dưới, thì đó sẽ là thảm họa thật sự mà Jose Mourinho phải gánh chịu.

    Minh Tuấn - Thể thao Việt Nam | 05:02 19/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...