MỚI NHẤT :
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Enrique làm rõ mối quan hệ với Xavi
  • Hakimi tiết lộ cách lật ngược thế cờ trước Barca
  • Trinh sát của Arsenal ấn tượng với Ibra 2.0
  • Sếp Leverkusen tiết lộ bến đỗ tương lai của Alonso
  • Terzic tin vào lợi thế sân nhà trong trận lượt về
  • Thất bại trước Villa chưa phải là dấu chấm hết cho Arsenal
  • Drama bùng nổ, trò hề ở Chelsea gây cười
  • Quan điểm chuyên gia: Chelsea phòng thủ một cách tệ hại

    20:14 Thứ hai 26/09/2016 | 3| 1

    BongDa.com.vn Theo cựu tiền đạo Tony Cascarino của Chelsea, chính màn trình diễn nghèo nàn của hàng thủ là nguyên nhân chính dẫn đến việc đội nhà gặp khó khăn trong giai đoạn hiện nay.

    Cuối tuần trước, Chelsea của Antonio Conte tiếp tục để lại nỗi thất vọng lớn lao khi bị Arsenal huỷ diệt với tỉ số 0-3 tại Emirates. Chính trận thua này khiến The Blues rớt xuống vị trí thứ 8 trên BXH Premier League.

    Trước đó, Chelsea cũng không thắng bất kì trận đấu nào trong tháng 9 khi bị chịu thất bại 1-2 trước Liverpool và hoà 2-2 trước Swansea. Điều đáng nói, thầy trò Conte đã giành trọn vẹn 3 chiến thắng ở 3 lượt trận đầu tiên của mùa giải mới. Có thời điểm, Chelsea chễm chệ trên ngôi đầu BXH.

    Đội trưởng John Terry phải ngồi ngoài kể từ sau chấn thương mắt cá trong trận gặp Swansea. Đồng nghĩa với việc David Luiz sẽ có suất đá chính bên cạnh Gary Cahill, Azpilicueta và Branislav Ivanovic. Bản thân Conte rất kì vọng vào sự kết hợp này nhưng danh thủ Cascarino rõ ràng có lý do không hài lòng về màn trình diễn bết bát vừa qua củ đội.

    chelsea-vs-arsenal

    Hàng thủ Chelsea bị chỉ trích dữ dội. Ảnh: Internet. 

    Chia sẻ trên Sky Sports, ông cho biết: "Về mặt phòng thủ, họ thi đấu dở tệ. Các cầu thủ đá dưới phong độ của mình. Tôi nghĩ các bạn có thể đặt câu hỏi với bộ tứ hàng thủ của chúng tôi. Azpilicueta vẫn chưa đá trận đấu nào thực sự tốt. Ivanovic thì vẫn nghèo nàn từ hồi 18 tháng trước đến giờ. Cahill gặp vấn đề với vị trí trung vệ số 1, trong khi David Luiz thường lùi quá sâu và để mất vị trí.

    Chính những điều đó cộng lại tạo ra khoảng trống cho đối thủ. Điều gì tệ nhất ở trận gặp Arsenal à? Bạn đã cho họ quá nhiều khoảng không và họ đã trừng phạt bạn. Walcott khiến Azpilicueta mắc quá nhiều sai lầm. Thủ môn (Thibaut Courtois) cũng chẳng khá hơn là bao, trong anh ấy rất vô tư như không có gì."

    Sau trận đấu, Ivanovic thừa nhận thất bại trước Arsenal khiến các cầu thủ Chelsea đã không tin tưởng vào những gì họ làm ngay từ đầu và bị đối phương trừng phạt.

    Cascarino tin rằng Conte gặp vấn đề trong việc truyền đạt triết lý của mình lên các cầu thủ, đồng thời cũng chỉ trích riêng Eden Hazard sau khi trận đấu kết thúc. "Nếu bạn phản hồi như vậy, bạn phải cho các cầu thủ thấy được họ cần khắc phục ở điểm nào," Cascarino cho biết. "Các cầu thủ Chelsea đã cố ý bỏ ngoài tai những việc đó à? Đối với tôi, tôi nghĩ họ không cảm thấy thoải mái về những gì HLV yêu cầu mình phải làm.

    hazard-chelsea

    Eden Hazard bị chỉ đích danh. Ảnh: Internet. 

    Khi các cầu thủ chẳng để ý đến nó là bởi vì thực tâm họ không muốn làm điều đó. Họ muốn được chơi theo cách của mình. Có một vài cầu thủ đã làm vậy. Họ cảm thấy hứng thú hơn khi đá theo ý mình nhưng điều đó không giúp ích cho đội bóng.

    Bạn vẫn có thể chỉ đích danh hoặc buộc tội 2-3 cái tên. Hazard sẽ là cầu thủ góp mặt trong số đó. Chúng ta đều biết cậu ấy giỏi thế nào, nhưng tôi khẳng định cậu ấy là một trong số cầu thủ không tuyên theo chỉ dẫn của HLV cuối tuần trước. Đã có 2-3 cái tên xuất hiện và bạn cũng chỉ cần nhiêu đó để khiến mình thất bại. Lúc đó, cả đội cũng 'xong'."

    Trần Duy - Thể thao Việt Nam | 19:55 26/09/2016
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...