MỚI NHẤT :
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Quan điểm chuyên gia: 10 năm qua, chỉ Messi và Ronaldo hơn Rooney

    08:12 Thứ ba 24/01/2017 | 5

    BongDa.com.vn Theo lời của cựu tuyển thủ Anh, Stan Collymore, chỉ có Lionel Messi và Cristiano Ronaldo là hơn được Wayne Rooney trong một thập kỷ qua.

    Quan điểm chuyên gia: 10 năm qua, chỉ Messi và Ronaldo hơn Rooney - Bóng Đá

     Rooney đáng được vinh danh.

    Với pha sút phạt tuyệt đẹp phút bù giờ giúp Man United có trận hòa 1-1 với Stoke City, Wayne Rooney đã trở thành tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử Manchester United. Anh đã vượt qua những tượng đài vĩ đại tại Old Trafford về số bàn thắng ghi được, như Sir Bobby Charlton, Denis Law, Jack Rowley hay George Best. Tuy nhiên, chiến công của Rooney không được tất cả mọi người ghi nhận. Vẫn có rất nhiều nhận định cho rằng R10 chưa phải là huyền thoại của Man United, và vẫn còn kém nhiều cầu thủ khác ở thời điểm hiện tại.

    Tuy nhiên, Stan Collymore đã lên tiếng bảo vệ thủ quân của Man United. Ông viết trên Daily Mail: "Nếu bạn bỏ qua 2 tên tuổi lớn Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, thì Wayne Rooney có một sự nghiệp lớn như bất cứ ai trên thế giới trong thập kỷ qua.

    Bạn không thể phá vỡ kỉ lục ghi bàn của Sir Bobby Charlton tại tuyển Anh và Manchester United nếu không có điều gì đó thật đặc biệt. Bởi thế, tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến Wayne Rooney, khi cậu ấy làm được cả điều này, khi cậu ấy đã có một sự nghiệp tuyệt vời và giành hầu hết mọi danh hiệu."

    Mới hôm qua, chính người đồng đội của Rooney của Man United, Ibrahimovic cũng lên tiếng đòi công bằng cho Gã Shrek: "Mọi người đều hiểu rõ tài năng của Wayne. Nhưng đất nước này lại không đánh giá đúng khả năng của cậu ấy. Tôi không tìm ra bất cứ tiền đạo nào như cậu ầy ở thời điểm hiện tại. Hãy đưa cho tôi một số các tên nào! Bạn sẽ không được hài lòng đâu."

    Quan điểm chuyên gia: 10 năm qua, chỉ Messi và Ronaldo hơn Rooney - Bóng Đá

     Rooney chưa thể giúp Tam sư giành vinh quang.

    Collymore không quên chỉ ra cái mà Rooney chưa thể làm được trong sự nghiệp: "Có đôi chút thất vọng khi chúng ta không thể thấy một Wayne Rooney tốt nhất ở tuyển Anh, để đem về cho đội nhà danh hiệu, hay chí ít là vào đến bán kết, chung kết."

    Sự thật là Rooney đã có tên trong đội hình tiêu biểu Euro 2005, nhưng ngay cả khi 5 lần góp mặt ở những giải đấu lớn sau đó, anh vẫn không làm được gì nhiều cho Tam sư, khiến NHM tuyển Anh cứ mãi mơ về cúp Vàng World Cup.

    Cựu tuyển thủ Anh lên tiếng ủng hộ Rooney rời Man United để đến một CLB nào đó: "Jose Mourinho không thể để cậu ấy ở trên ghế dự bị mãi được. Đã đến lúc Wayne Rooney nên rời khỏi Old Trafford, và thôi ràng buộc với United, dù cậu ấy từng là cầu thủ xuất sắc của họ. Đó sẽ là điều tốt đẹp cho các bên. Cậu ấy nên có cuộc nói chuyện với Mourinho và nên được tự do đi đến một CLB ở MLS, hoặc Italia, nhưng không phải là Ngoại hạng Anh."

    Xem lại 250 bàn thắng của Wayne Rooney cho Man United:

    Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 08:00 24/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...