MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • "Quái thú" mới xuất hiện, Liverpool chẳng cần lo về Van Dijk nữa

    20:57 Thứ tư 04/11/2020 | 3

    BongDa.com.vn Ngoài Diogo Jota, các cổ động viên của The Kop nên cảm thấy phấn khích vì một cái tên khác.

    Trước thềm cuộc đụng độ với Atalanta tại Atleti Azzurri, đã có những lời dự báo rằng huấn luyện viên Jurgen Klopp cùng các học trò sẽ gặp nhiều khó khăn. Dù Atalanta đang không có được một phong độ tốt tại Serie A, thế nhưng đừng quên mùa giải năm ngoái, họ đã tiến xa thế nào tại Champions League. Còn với Liverpool, việc mất đi những nhân tố bất khả xâm phạm nơi tuyến ba thực sự khiến cho các cổ động viên của họ phải cảm thấy lo lắng.

    Thế nhưng trên đất Italia, Lữ đoàn đỏ đã hủy diệt đội chủ nhà với tỷ số khó tin 5-0. Tất nhiên với việc sở hữu một cú hattrick, Diogo Jota là cái tên chiếm trọn spotlight trên các mặt báo trong ngày hôm nay. Tuy vậy, những tín hiệu tích cực còn đến từ những cái tên khác, đó là Joe Gomez cùng với Rhys Williams.

    Liverpool giờ không cần lo về việc thiếu vắng Van Dijk nữa.

    Trận đấu này, người hùng của Liverpool trong trận gặp West Ham là Nathaniel Phillips không hiện diện trên sân do anh không được huấn luyện viên Jurgen Klopp điền tên vào danh sách đăng ký các cầu thủ tham dự Champions League. Dù vậy, cũng nhờ thế mà chúng ta được chứng kiến màn trình diễn chững chạc hơn so với tuổi của Rhys Williams. 

    Ở ngôi sao sinh năm 2001 hội tụ đầy đủ những phẩm chất cần thiết để trở thành một trung vệ hàng đầu. Anh có thể hình lý tưởng khi cao tới 1m88. Chiều cao này đương nhiên là sẽ mang tới lợi thế cho Rhys trong những pha không chiến hay những tình huống một đối một. Và thực tế các thống kê đã chỉ ra rằng trước Atalanta, sao mai người Anh đã chiến thắng 100% trong các pha tranh chấp tay đôi. 

    Rhys Williams đang cho thấy bản thân sở hữu tiềm năng cực lớn.

    Chưa hết, Rhys Williams còn sở hữu lối chơi bình tĩnh hiếm có. Rõ ràng, không dễ để có thể thi đấu với một phong thái như vậy, bởi để làm được điều đó, bạn cần có một khối óc chiến thuật nhạy bén vô cùng. Tất nhiên, vẫn còn rất nhiều điều mà sao mai 19 tuổi còn phải cải thiện, thế nhưng với những gì mà anh đã thể hiện, tương lai phía trước chắc chắn là sẽ rất hứa hẹn. 

    Thời điểm Liverpool liên tiếp mất Virgil van Dijk cùng với Fabinho, rất nhiều người đã cảm thấy lo lắng. Nhưng giờ thì Joe Gomez đã tìm thấy bản ngã của mình rất đúng lúc, trong khi đó, Rhys Williams cũng như là Nathaniel Phillips đều cho thấy những tín hiệu rất tích cực. Rõ ràng, người hâm mộ The Kop chẳng còn lý do gì để cảm thấy bi quan cả.

    Liverpool và những bàn thắng đẹp nhất tại Úc:

     
    Anh Tú | 20:27 04/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...