MỚI NHẤT :
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • "Quá sai khi "bắt chước" Guardiola trong 20 năm qua"

    09:05 Thứ bảy 07/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cựu thuyền trưởng của Juventus, Massimiliano Allegri vừa có những phát biểu khá gây chú ý đối với triết lý 'tiki-taka' của Pep Guardiola.

    Kể từ khi dẫn dắt Barcelona vào năm 2008, Guardiola đã mang đến cho bóng đá thế giới một "đặc sản" mới, một công thức tạo nên Barcelona "hủy diệt" lúc bấy giờ với 14 danh hiệu, bao gồm 3 La Liga và 2 Champions League, đó là triết lý 'tiki-taka'.

    Với cách chơi bóng kiểm soát và tấn công tổng lực, thành công mà Guardiola có được thực tế không chỉ xuất hiện ở Barcelona, mà còn ở cả Bayern hay Man City.

    Đã có rất nhiều HLV tìm cách "học theo" Guardiola nhằm tìm kiếm vinh quang cho mình, nhưng rõ ràng không phải ai cũng có thể trở thành Guardiola. Lý giải cho việc này, Allegri đơn giản chỉ khẳng định 'tiki-taka' cơ bản là không phải dành cho tất cả mọi người:

     Allegri tin rằng không phải lúc nào 'tiki-taka' cũng nên được áp dụng. 

    “Bóng đá phòng ngự phản công đang trỗi dậy mạnh mẽ trở lại và tôi vui vô cùng vì điều đó. Chúng ta thật sai lầm khi cố gắng học theo Guardiola suốt 20 năm qua, bởi lẽ triết lý của ông ấy không dành cho tất cả mọi người. Một đội bóng chỉ thực sự phù hợp với lối chơi đó nếu sở hữu những cầu thủ như Messi, Xavi hay Iniesta, còn lại chỉ mang tính chất tham khảo để tìm cách khắc chế.”

    “Ngày nay ở khắp mọi nơi, tôi thấy nhan nhản ở mọi cấp đội bóng đá từ chuyên nghiệp đến nghiệp dư, họ đều cố gắng làm những điều không phù hợp với khả năng của mình, nghe những mớ chỉ đạo như sách báo đài từ các HLV khiến tôi cảm giác phát sợ. Quan trọng nhất vẫn là kết quả cuối cùng cơ mà, hà cớ gì chúng ta không chơi bóng một cách đơn giản cho thoải mái nào?”

    Kỳ Anh | 08:55 07/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...