MỚI NHẤT :
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Quá gắt! Man Utd cười khẩy vào đề nghị của Barca bằng 3 chữ phũ phàng

    15:23 Thứ tư 26/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Quỷ Đỏ hồi đáp sự quan tâm của Blaugrana với 1 trụ cột trong đội hình theo cách vô cùng đanh thép.

    Hôm nay, thành Manchester chấn động bởi thông tin Barcelona muốn cướp lấy trụ cột Manchester United, Victor Lindelof. Bất chấp Quỷ Đỏ trải qua chiến dịch 2018/19 tệ hại, trung vệ Thụy Điển đã cho thấy tố chất thủ lĩnh, vô cùng vững vàng và được xem như nhân tố "bất khả xâm phạm" ở Old Trafford.

    Sở dĩ Barca nhắm đến Lindelof là vì kế hoạch thâu tóm Matthijs de Ligt đang gặp trắc trở. BLĐ Blaugrana tỏ ra mệt mỏi với các chiêu trò mà đại diện Mino Raiola của trung vệ Hà Lan thực hiện suốt thời gian qua. 

    United 'reject Barcelona approach for Lindelof' - Bóng Đá

     Barca đặt Lindelof vào tầm ngắm.

    Tuy nhiên ngay cả khi chuyển hướng mục tiêu, đương kim vô địch La Liga vẫn bị dội thêm 1 gáo nước lạnh. Cách đây ít phút, Manchester Evening News cho hay United đã làm rõ với ông lớn Tây Ban Nha rằng Lindelof không phải để bán. Express thậm chí đưa tin Quỷ Đỏ thẳng thừng hồi đáp sự quan tâm phía Barca bằng vỏn vẹn 3 chữ: "Không, cảm ơn."

    Lindelof đặt chân đến Tây Bắc nước Anh vào mùa hè năm 2017, trong thương vụ 31 triệu bảng từ Benfica. Đến nay hậu vệ 24 tuổi đã có tổng cộng 69 lần ra sân trong màu áo nửa đỏ Manchester.

    Số 2 Quỷ Đỏ từng trải qua mùa giải ra mắt không thành công, khi liên tiếp mắc sai lầm và hứng chịu chỉ trích. Tuy thế sau khi trở về từ World Cup 2018 ấn tượng cùng tuyển Thụy Điển, Lindelof dần khẳng định khả năng, trở thành lựa chọn số 1 ở vị trí trung vệ lúc này.

    Phụng Sồ | 14:15 26/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...