MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Quả bóng Vàng: Quyền lực của Leo Messi

    15:00 Thứ ba 21/07/2020 | 3

    Quả bóng Vàng 2020 bị hủy vì lý do khách quan, đồng nghĩa Cristiano Ronaldo chưa thể bắt kịp Lionel Messi.

    Ronaldo tiếp tục đứng sau Messi

    Hôm qua (20/7), không lâu sau khi FIFA hủy The Best, France Football cũng thông báo không tổ chức trao giải Quả bóng Vàng 2020.

    Quả bóng Vàng: Quyền lực của Leo Messi - Bóng Đá

    Quả bóng Vàng hủy trao giải sau nửa thế kỷ. 

    Lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, giải thưởng cá nhân danh giá nhất bóng đá thế giới không được trao.

    Pascal Ferre, Tổng biên tập France Football, nhấn mạnh quyết định trên bắt nguồn từ việc thiếu các điều kiện công bằng để tổ chức trao giải.

    Điều này cũng đồng nghĩa với việc Cristiano Ronaldo chưa thể bắt kịp Lionel Messi, trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng.

    Năm ngoái, Messi vượt qua các đối thủ để ẵm Quả bóng Vàng  thứ 6 trong sự nghiệp.

    Có nhiều tranh cãi trong chiến thắng của Messi, khi Barca thua thảm ở Champions League.

    Trong khi đó, Ronaldo không cam chịu nhìn Messi chiến thắng. CR7 viện lý do thi đấu với Juventus để từ chối dự gala vinh danh đối thủ (vì điều này, anh bị người bạn Luka Modric chỉ trích là không tôn trọng đồng nghiệp).

    Quả bóng Vàng: Quyền lực của Leo Messi - Bóng Đá

    Quyền lực của Messi chưa bị thách thức. 

    Ronaldo - chủ nhân 5 danh hiệu QBV - cũng nuôi tham vọng cân bằng kỷ lục của Messi. Ngôi sao người Bồ Đào Nha không chấp nhận đứng thứ hai.

    Chuyện không thể khác hơn

    2020 là một năm không bình thường của bóng đá, bởi cuộc khủng hoảng mà virus corona gây nên.

    Đây là một trong những yếu tố mà France Football đề cập khi thông báo không tổ chức Quả bóng Vàng 2020.

    Đại dịch Covid-19 khiến bóng đá châu Âu - trung tâm bóng đá thế giới và góp mặt nhiều ứng viên nhất - phải nghỉ 3 tháng.

    Khi các giải đấu trở lại, thể thức cũng thay đổi rất nhiều. Không chỉ vậy, một số giải lớn hủy phần còn lại của mùa giải, trong đó có Pháp.

    Quả bóng Vàng: Quyền lực của Leo Messi - Bóng Đá

    Ronaldo phải chờ năm sau để thách thức Messi. 

    Trong năm nay, EURO 2020 không thể diễn ra, mà hoãn đến mùa Hè 2021. Điều này cũng ảnh hưởng lớn đến cuộc bầu chọn.

    Bên cạnh đó, Champions League và Europa League bị ảnh hưởng nặng nề. Các giải đấu sẽ được nối lại sau hơn 2 tuần nữa, nhưng cũng có nhiều thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh chung.

    Trong bối cảnh như thế, không có cá nhân nào thực sự nổi bật. Cho dù là Messi - người lập kỷ lục kiến tạo ở La Liga, hay Ronaldo - đang cùng Juventus tiến gần chức vô địch Serie A.

    Ngay cả Liverpool - đội vô địch Premier League sau 30 năm chờ đợi - cũng không có gương mặt vượt trội. Hơn nữa, "The Kop" sớm bị loại khỏi Champions League.

    Quả bóng Vàng tạm dừng, để trở lại vào năm sau gay cấn và hấp dẫn hơn.

    Đại Phong - Vietnamnet | 09:01 21/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...