MỚI NHẤT :
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Quả Bóng Vàng: Messi dưới cái bóng của người khổng lồ

    15:56 Thứ hai 20/05/2019 | 3

    BongDa.com.vn Khi mùa giải đang dần đi đến hồi kết, thì những câu chuyện xung quanh khả năng Lionel Messi giành chiến thắng trong cuộc đua Quả Bóng Vàng lại được nhắc đến.

    Kết thúc mùa giải 2018/19, người hâm mộ lại tiếp tục chứng kiến hàng loạt thống kê cực khủng mà Messi có được trong màu áo Barcelona. Cụ thể tính riêng tại La Liga, Messi đã tiếp tục làm lu mờ toàn bộ phần còn lại với việc thống trị danh sách Pichichi cùng 36 bàn thắng. 2 ngôi sao xếp thứ 2 trong danh sách này là Karim Benzema và Luis Suarez chỉ có được 21 bàn, tức kém ngôi sao người Argentina những 15 pha lập công.

    Quả Bóng Vàng: Messi dưới cái bóng của 1 gã khổng lồ - Bóng Đá

     Messi đã có một mùa giải rất xuất sắc.

    Không chỉ giỏi ghi bàn, Messi cũng là cầu thủ sở hữu nhiều đường kiến tạo nhất tại giải đấu số 1 Xứ Sở Bò Tót với 13 đường chuyền dọn cỗ. Với 49 lần góp dấu giày mang về các bàn thắng cho Barcelona, thực tế những gì mà Messi làm được là còn tốt hơn 15 đội bóng khác tại La Liga.

    Tất cả những con số trên đều cho thấy tài năng của Messi là quá khá biệt so với phần còn lại. Vậy phải chăng ngôi sao của Barcelona sẽ lại một lần nữa giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn Quả Bóng Vàng? Theo nhận định của chiến lược gia kỳ cựu - Jose Mourinho, có thể là không vì Messi đã không làm được 1 điều trong mùa giải năm nay: "Tôi hơi nghi ngờ về khả năng Messi xứng đáng nhận Quả bóng vàng năm nay vì cậu ấy đã thất bại ở Champions League."

    Rõ ràng những lập luận của Mourinho là hoàn toàn có cơ sở, vì trong nhiều năm trở lại đây, Champions League luôn là một chuẩn bị mực rất lớn để giúp các ứng viên có thêm phiếu bầu trong cuộc đua Quả Bóng Vàng. Và nhắc đến giải đấu này, có lẽ Messi sẽ khó quên được những gì mà anh đã phải trải qua khi đối mặt với con quái thú mang tên Van Dijk tại lượt trận bán kết.

    Với chiều cao lên tới 1m93, Van Dijk đã thật sự khiến Messi phải 'câm nín' trong những lần đối đầu tay đôi, đặc biệt là trong trận lượt về tại Anfield, trận đấu mà Messi và các đồng đội đã phải nhận lấy thảm bại với tỷ số 0-4. Để có thể biến Messi trở thành một cầu thủ tầm thường như thế, có lẽ ngoài Van Dijk thì không còn nhiều cầu thủ làm được vào thời điểm này.

    Quả Bóng Vàng: Messi dưới cái bóng của 1 gã khổng lồ - Bóng Đá

     Tài năng của Van Dijk cũng đã được nhiều người công nhận

    Nhưng tài năng của Van Dijk đâu chỉ được thể hiện thông qua cuộc đối đầu với Messi. Hãy nhớ rằng trong mùa giải năm nay, chưa một cầu thủ nào thành công trong việc đi bóng vượt qua trung vệ người Hà Lan. Không dừng lại ở đó, giá trị của Van Dijk còn nằm ở khả năng điều phối và chỉ huy hàng thủ. Có lẽ không phải trùng hợp mà từ khì Van Dijk đến, hàng thủ của Anfield lại bắt đầu chơi tiến bộ và chắc chắn đến kinh ngạc. Chính khả năng đọc tình huống và 'quát tháo' các đồng đội của Van Dijk là yếu tố cốt lõi dẫn đến thành công này.

    Tuy chưa thể vô địch Premier League, nhưng Van Dijk cũng đã giúp Liverpool thiết lập kỷ lục khi trở thành đội bóng á quân giành được nhiều điểm nhất trong lịch sử giải đấu (97). Và hơn hết, Van Dijk cũng đã đánh bại Messi để đưa Liverpool lọt vào chung kết Champions League diễn ra tại Madrid vào tháng 06 tới đây.

    Nếu Liverpool có thể giành chiến thắng trước Tottenham trong trận đấu cuối cùng của mùa giải, có lẽ Messi sẽ phải chấp nhận sống dưới dưới cái bóng của Van Dijk trong cuộc đua giành danh hiệu Quả Bóng Vàng năm nay thôi.

    Video làm sao để chơi bóng như Messi:

    Kỳ Anh | 15:35 20/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...