MỚI NHẤT :
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • "Puyol là người khiến tôi đau khổ nhất"

    10:29 Thứ sáu 06/09/2019 | 5

    BongDa.com.vn Trung vệ huyền thoại của Barcelona, Carles Puyol từng làm nản lòng rất nhiều tiền đạo trứ danh tại La Liga nói riêng và châu Âu nói chung.

    Sau hai mùa giải chinh chiến trên đất Thổ Nhĩ Kỳ trong màu áo Fenerbahce, tiền đạo người Tây Ban Nha, Roberto Soldado đã trở về quê nhà và đầu quân cho đội bóng mới lên hạng Granada. Trải qua 3 vòng đấu, cầu thủ 34 tuổi đóng góp 1 bàn thắng cùng 2 kiến tạo, qua đó giúp đội nhà leo lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng.

    thời kỳ đỉnh cao, Soldado cũng từng làm mưa làm gió tại La Liga trong màu áo Valencia. Tuy nhiên, cùng thời với anh, bóng đá xứ sở bò tót lại sản sinh một trung vệ có lối chơi vô cùng can đảm nhưng lại đầy thông minh, khiến bao tiền đạo phải 'khiếp hãi' mỗi khi chạm mặt, đó chính là Carles Puyol - huyền thoại của Barcelona. 

    Soldado:

     Puyol từng là nỗi ám ảnh một thời của rất nhiều tiền đạo tại La Liga.

    Và Soldado cũng không nằm ngoài số tiền đạo kể trên. Mới đây, trong một bài phỏng vấn với Goal, lão tướng 34 tuổi cũng thừa nhận rằng, Puyol luôn gây ra cho anh vô vàn khó khăn ở những lần đối đầu giữa Barca và Valencia.

    "Tôi sẽ nói Puyol là người khiến tôi đau khổ nhất." Soldado cho biết.

    "Tôi nghĩ nó giống như một cuộc chiến với Puyol. Anh ta là người phòng thủ hung hăng nhất, nặng tay nhất. Sau đó, anh ta cũng là người phàn nàn nhiều nhất. Nhưng, vâng, có một cuộc cạnh tranh tốt đẹp ở khoảng thời gian đó và có lẽ anh ta là người đã cho tôi những trận chiến khó khăn nhất."

    Cùng xem lại những pha phòng ngự trứ danh của Puyol:

    Trường Sơn | 10:00 06/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...