MỚI NHẤT :
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Premier League tạm hoãn: Ai lợi, ai hại?

    12:28 Chủ nhật 22/03/2020 | 1

    BongDa.com.vn Quãng thời gian tạm nghỉ vì đại dịch COVID-19 mang đến nhiều tác động trái chiều khác nhau đến các đội trong cuộc đua Top 4 mùa này.

    Chelsea và chức vô địch C1 năm 2012

    1. CHELSEA

    Premier League tạm hoãn: Ai lợi, ai hại? - Bóng Đá

    Lamprad mang màu sắc tươi mới cho Chelsea.

    Đoàn quân Frank Lampard có khởi đầu mùa giải 2019/2020 đầy ấn tượng. Đội chủ sân Stamford Bridge thể hiện lối đá giàu nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng và trình làng nhiều gương mặt trẻ đầy tài năng như: Tammy Abraham, Mason Mount….

    Bản thân Lampard cũng nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn và người hâm mộ. Thuyền trưởng 41 tuổi đã thổi một làn gió mới mẻ vào lối chơi The Blues, giúp đội nhà chiếm được niềm tin từ mọi người.

    Premier League tạm hoãn: Ai lợi, ai hại? - Bóng Đá

    Dù còn nhiều khó khăn, thế nhưng The Blues vẫn được kỳ vọng lớn. 

    Tuy nhiên, sự non trẻ nơi các học trò của Lampard đã dần bộc lộ ở giai đoạn nửa sau của mùa giải. Phong độ trồi sụt thất thường trở thành điểm hạn chế lớn nhất nơi các chàng trai áo xanh thành London.

    Song song với đó, hệ thống phòng ngự yếu kém vô hình trung khiến Chelsea lâm vào hoàn cảnh thất thế trước đối thủ ở nhiều trận đấu. Do đó, quãng thời gian tạm nghỉ bởi đại dịch COVID-19 hứa hẹn vô cùng cần thiết với The Blues vào lúc này.

    Nó giúp Chelsea lấy lại nguồn năng lượng, chấn chỉnh hệ thống phòng ngự. Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng kỳ vọng những Tammy Abraham hay tân binh Christian Pulisic sẽ kịp bình phục chấn thương.

     2. MAN UNITED

    Premier League tạm hoãn: Ai lợi, ai hại? - Bóng Đá

    Man United có phong độ cao thời gian gần đây. 

    Trái ngược với Chelsea, đội chủ sân Old Trafford có khởi đầu mùa giải năm nay khá tồi tệ. Những trận thua và trận hòa nhạt nhòa liên tiếp trên mọi đấu trường khiến nhiều CĐV đã liên tưởng đến kịch bản HLV Ole Gunnar Solskjær sẽ sớm rời khỏi chiếc ghế nóng tại nửa đỏ thành Manchester.

    Tuy nhiên, sự kiên định của chiến lược gia người Na Uy vào các học trò đã được đền đáp xứng đáng. Man United dần lấy lại phong độ với những kết quả khả quan liên tiếp.

    Premier League tạm hoãn: Ai lợi, ai hại? - Bóng Đá

    Ole trao trọn niềm tin vào các học trò. 

    Với 2 sự bổ sung chất lượng mang tên Bruno Fernandes và Odion Ighalo ở phiên chợ Đông vừa qua; Man United tạm đủ lực lượng cho cuộc chiến còn lại của mùa giải.

    Quãng thời gian tạm nghỉ lúc này xảy đến khá bất ngờ và “không cần thiết” với Quỷ đỏ. Đơn giản nó sẽ làm gián đoạn mạch trận thăng hoa vừa qua. Mặc dù vậy, người hâm mộ hy vọng tiền đạo Marcus Rashford sẽ kịp trở lại sân cỏ sau giai đoạn tạm hoãn này.

    3. TOTTENHAM HOTSPUR

    Premier League tạm hoãn: Ai lợi, ai hại? - Bóng Đá

    Mourinho vẫn loay hoay với Tottenham.

    Phong độ của đội bóng thành London hiện tại khiến nhiều người phải cảm thấy bất ngờ. Sau chiến tích lọt vào trận chung kết Champions League mùa giải năm ngoái, Gà trống tụt dốc không phanh ở đầu mùa giải 2019/2020.

    Những kết quả ảm đạm đó khiến HLV Maurico Pochettino phải rời khỏi Tottenham trong sự tiếc nuối cùng cực của các CĐV. Jose Mourinho là người được chọn thay thế.

    Premier League tạm hoãn: Ai lợi, ai hại? - Bóng Đá

    Kane và Son dính chấn thương.

    Dù nhận được sự tin tưởng lớn, thế nhưng chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn chưa thể giúp Tottenham quay trở lại con đường chiến thắng quen thuộc. Vị trí hiện tại của họ là thứ 8, kém đội xếp thứ 4, Chelsea 7 điểm.

    Mourinho tỏ ra loay hoay trong cách vận hành lối chơi, sơ đồ chiến thuật tại Tottenham. Mặt khác, chấn thương của bộ đôi Son Heung-min và Harry Kane càng khiến Gà trống lâm vào hoàn cảnh khó khăn khi họ không còn 1 tiền đạo đúng nghĩa nào.

    Do đó, quãng thời gian tạm nghỉ hiện tại là rất cần thiết nhằm giúp các ngôi sao Tottenham lấy lại tinh thần và sức chiến đấu ở giai đoạn còn lại mùa giải.

    4. ARSENAL

    Premier League tạm hoãn: Ai lợi, ai hại? - Bóng Đá

    Arsenal vẫn đang khá bất ổn.

    Đội chủ sân Emirates có giai đoạn đầu mùa bết bát dưới triều đại cựu HLV Unai Emery. Mọi việc chỉ khá khẩm hơn khi Mikel Arteta lên thay thế chiến lược gia người Tây Ban Nha. Mặc dù vậy, mọi thứ còn rất chông chênh với Pháo thủ thành London. 

    Hàng thủ không chắc chắn khiến Arsenal nhiều lần phải phơi áo đáng tiếc. Trong khi đó, việc phụ thuộc lớn vào phong độ, khả năng săn bàn nơi Pierre-Emerick Aubameyang trở thành con dao hai lưỡi với Arsenal. 

    Tương tự như Tottenham Hotspur, đội bóng thành London rất cần thiết với quãng nghỉ tạm thời này. Liệu đoàn quân Arteta có thể vực dậy ở giai đoạn còn lại của mùa giải 2019/2020 hay không vẫn là dấu hỏi bỏ ngỏ. 

    Anh Nguyễn | 11:59 22/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...