MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Pogba ơi! Quỷ Đỏ chẳng cần anh nữa đâu

    09:27 Thứ năm 26/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Việc tiền vệ Paul Pogba trở lại sau chấn thương không khiến các CĐV vui mừng, mà ngược lại, Quỷ Đỏ càng phải nên lo lắng về điều này.

    Pogba đã có lần đầu tiên trở lại sau khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận thua 0-2 trước Watford. Tuy vậy, Quỷ Đỏ dường như mắc vào những vấn đề khi tiền vệ người Pháp trở lại thi đấu. Việc anh từng công khai muốn rời Old Trafford đã khiến Pogba mất đi sự tín nhiệm từ những đồng đội. 

     - Bóng Đá

     Fred đang thăng hoa khi chơi bên cạnh McTominay.

    Bên cạnh đó, sự trở lại của tiền vệ 26 tuổi vô tình ảnh hưởng tới phong độ đang đi lên của Fred, một trong những cầu thủ có phong độ ấn tượng nhất hiện tại. Cầu thủ người Brazil đang chứng minh giá trị của bản thân khi được xếp đá cặp với Scott McTominay. 

    Có thể, Fred không phải là đối thủ nếu so sánh với Pogba về số key pass. Nhưng con số mà cầu thủ người Brazil tạo ra cũng không quá tệ nếu đặt lên bàn cân cùng tuyển thủ Pháp 1.4 so với 1.9. Tuy vậy, Fred lại là một sự lựa chọn mang tính an toàn nhiều hơn khi anh mất bóng ít hơn hẳn Pogba. Cụ thể, cầu thủ số 17 chỉ có 0.8 lần mất bóng mỗi trận, trong khi con số đó của số 6 tới tận 2.3 lần mỗi lận.

    Mặc dù tạo ra nhiều key pass hơn, nhưng việc 'hao bóng' của tiền vệ người Pháp ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi chung của Quỷ Đỏ. Bên cạnh đó, anh cũng bất ngờ trở nên 'ngoan ngoãn' hơn trong thời gian gần đây. Không khó hiểu khi những đối tác muốn có anh như: Real Madrid hay Juventus đã bắt đầu 'hoãn binh'. Điều này khiến Pogba đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan khi tiến cũng chẳng được, mà lùi cũng không xong.

    Tuy HLV Zinedine Zidane muốn đưa Paul Pogba gia nhập đội chủ sân Santiago Berbabeu, nhưng chủ tịch Florentino Perez lại không nghĩ thế. Ông không muốn chi ra đến 150 triệu bảng để đưa về một cầu thủ tạo ra những bất đồng trong đội bóng. Với mức phí 40 triệu bảng, Eriksen đang được 'ông trùm tài phiệt' người Tây Ban Nha ưu tiên hơn.

     - Bóng Đá

     Pogba đang bị 2 ông lớn 'đem con bỏ chợ'.

    Còn với bà đầm già thành Turin, CLB đã chùn bước sau khi không thể đáp ứng số tiền chuyển nhượng 150 triệu bảng mà Quỷ Đỏ đề ra. Bên cạnh đó, với việc khủng hoảng thừa nơi tuyến giữa với những Can, Khedira, Bentacur, Pjanic, Rabiot, Ramsey... Juventus không muốn đưa thêm một cái tên khiến quỹ lương phồng ra.

    Có thể thấy, việc các đối tác dần rút lui khiến Pogba dần trở nên ngoan ngoãn hơn trong thời gian gần đây. Man Utd đã bất ngờ chiếm được thế thượng phong và nắm đằng chuôi của tiền vệ người Pháp. Vì thế, nếu muốn ở lại, anh phải tận tâm cống hiến cho màu áo Đỏ. Còn nếu không, Pogba ơi! Manchester United chẳng cần anh nữa đâu.

    Đăng Trương | 08:57 26/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...