MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Pogba ở lại Man United, ai cũng vui, trừ một người

    19:27 Thứ hai 16/03/2020 | 6

    BongDa.com.vn Có một cái tên sẽ chịu ảnh hưởng mạnh khi Paul Pogba quyết định gia hạn hợp đồng.

    Solskjaer chia sẻ về Pogba

    Sự hân hoan của thành Manchester

    Tất nhiên, không thể phủ nhận rằng, vẫn có một bộ phận người hâm mộ Manchester United luôn muốn đội bóng thanh trừng Paul Pogba, nhưng đa phần CĐV Quỷ đỏ thì luôn muốn siêu sao người Pháp tiếp tục sải bước trên sân Old Trafford. Dù thái độ của Pogba không làm vừa mắt nhiều người, tất cả phải thừa nhận rằng, Pogba là cầu thủ đẳng cấp nhất mà câu lạc bộ đang sở hữu.

    Rõ ràng, bất kỳ ai yêu mến Quỷ đỏ đều cảm thấy lo lắng mỗi khi TTCN mở cửa, bởi siêu sao đẳng cấp nhất của họ luôn có khả năng bị Juventus hay Real Madrid thâu tóm. Chưa kể, Pogba còn thường xuyên được đồn đoán là muốn rời khỏi Old Trafford. Vì lẽ đó, đông đảo CĐV đã vô cùng hân hoan khi những ngày gần đây, giới truyền thông cho rằng anh đã quay ngoắt 180 độ và muốn gia hạn hợp đồng với Man United.

     - Bóng Đá

    Solskjaer đã đạt thêm một thành công khác. 

    Không chỉ người hâm mộ, mà chính Solskjaer cũng sẽ rất vui mừng vì động thái mới của Pogba. Bởi, chúng ta hoàn toàn thấy rõ cái cách ông khao khát giữ lại Pogba qua những phát biểu trong các cuộc họp báo của mình. Thậm chí, Solsa còn sẵn sàng "đại chiến" với Mino Raiola vì tương lai của Pogba.

    Bên cạnh đó, nhiều người tỏ ra khá lo lắng về sự xuất hiện của Bruno Fernandes sẽ làm hạn chế khả năng của Pogba, nhưng nên nhớ, lí do chủ yếu khiến Pogba muốn ở lại Old Trafford được cho là... Fernandes. Dù chưa biết Solsa sẽ sử dụng cả hai ra sao, nhưng trước mắt thì Quỷ đỏ đã sở hữu tuyến giữa sáng tạo nhất nhì châu Âu. Và đừng quên, cạnh tranh cũng là một cách hiệu quả để phát triển.

     - Bóng Đá

     Bộ đôi này sẽ đưa Quỷ đỏ trở lại thời hoàng kim?

    Ai cũng vui, trừ một người

    Thời gian trước, giới truyền thông khẳng định mục tiêu số 1 của Man United trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè là Jack Grealish, nhưng với việc Pogba đã muốn ở lại, thì thương vụ này gần như chẳng còn ý nghĩa gì để diễn ra. Bởi, một trong những lí do lớn nhất khiến Quỷ đỏ để mắt đến đội trưởng của Aston Villa, là thay thế tiền vệ người Pháp trong trường hợp anh rời khỏi Old Trafford.

     - Bóng Đá

    Thương vụ này coi như đã đổ vỡ. 

    Trên lý thuyết, bên cạnh Pogba và Fernandes, tuyến giữa của Quỷ đỏ hiện tại đã quá đông đúc với hàng loạt nhân tố tài năng và xứng đáng với một suất đá chính như Scott McTominay, Fred hay cả Nemanja Matic, nên việc chiêu mộ Grealish có thể xem như một động thái vô cùng thừa thãi.

    Trên thực tế, với Pogba và Fernandes cùng đá chính, nghĩa là Man United có đến hai tiền vệ sáng tạo chơi tự do trên sân. Vì vậy, họ chẳng có lí do gì để mang về thêm Grealish, một tiền vệ còn chơi... tự do hơn cả bộ đôi trên, nếu không muốn tuyến giữa của đội bóng trở nên "toang" hơn bao giờ hết.

     - Bóng Đá

    Ngoài Man United, không đại diện nào trong Big Six muốn sở hữu Grealish.

    Về phần Grealish, gần như Man United là đội bóng duy nhất được đồn đoán là có quan tâm mạnh mẽ tới anh. Những thông tin về việc Barcelona hay Real Madrid theo đuổi tiền vệ người Anh hoàn toàn có thể là động thái được Aston Villa thực hiện nhằm "moi tiền" của Quỷ đỏ. Giờ đây, thay vì gia nhập một ông lớn tại châu Âu, thì viễn cảnh tiếp tục gắn bó với Villa đang trở nên rất khả thi với Grealish.

    Huỳnh Phong | 18:57 16/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...