MỚI NHẤT :
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Pogba nên học theo Ronaldo để vươn tầm thế giới

    16:00 Thứ ba 18/09/2018

    Trao đổi với ESPN, huyền thoại Rio Ferdinand khuyên Paul Pogba nên học theo Cristiano Ronaldo để vươn tầm thành cầu thủ giỏi nhất thế giới.

    Trên ESPN, Ferdinand khẳng định Pogba là cầu thủ tài năng và có cá tính lớn. Dù vậy, để vươn tầm thành ngôi sao đẳng cấp thế giới, tiền vệ người Pháp cần nhìn vào tấm gương của Ronaldo.

    Thời điểm mới chuyển đến Manchester United, Ronaldo chỉ là tài năng trẻ. Sau đó, quá trình tập luyện chăm chỉ, chuyên nghiệp giúp CR7 chứng minh đẳng cấp hàng đầu bên cạnh Lionel Messi.

    Ferdinand nhớ lại giai đoạn phát triển của CR7: “Khi Ronaldo gia nhập MU, chúng tôi gọi cậu ấy là gã điệu đà vì lối chơi rườm rà, chỉ đủ làm cổ động viên thích thú."

    "Sau đó, Ronaldo rời đi với tư cách là cầu thủ hay nhất thế giới, có cho mình một loạt bàn thắng và số lần kiến tạo. Để làm được điều này, Ronaldo phải điều chỉnh rất nhiều ở cách chơi. Cậu ấy rất thông minh”, anh cho biết.

    Trung vệ huyền thoại của MU thông qua Ronaldo dạy dỗ Pogba: “Vì thế, Pogba hãy nhìn vào Ronaldo như một hình mẫu lý tưởng để học tập qua từng ngày. Cậu ấy phải tự hỏi bản thân rằng mình cần làm gì để vươn tầm thành tiền vệ hàng đầu thế giới?”.

    Pogba nên học theo Ronaldo để vươn tầm thế giới - Bóng Đá

     Ferdinand khuyên Pogba nên học theo Ronaldo.

    Hè 2002, Ferdinand gia nhập MU từ CLB Leeds United với giá kỷ lục 38,5 triệu USD dành cho một hậu vệ. Qua 12 mùa giải, Ferdinand chơi tổng cộng 455 trận trên mọi đấu trường, cùng MU giành một loạt danh hiệu như 6 cúp Premier League, cúp Champions League mùa giải 2007/08 và 4 Siêu Cup nước Anh.

    Thời điểm Pogba được HLV Sir Alex Ferguson đôn lên đội hình một ở mùa giải 2011/12, Ferdinand có dịp sát cánh cùng tài năng người Pháp. Vì vậy, cựu trung vệ của Leeds United phần nào hiểu được tính cách của Pogba.

    “Pogba là cầu thủ có cá tính mạnh, chúng ta dễ dàng nhận thấy trên các phương tiện truyền thông. Cậu bé này muốn là người được chú ý nhất và là cầu thủ đẳng cấp thế giới. Rõ ràng, Pogba mang trong mình khao khát rất lớn, muốn chinh phục nhiều thứ”, Ferdinand đánh giá.

    Pogba nên học theo Ronaldo để vươn tầm thế giới - Bóng Đá

     Bỏ qua tin đồn, Pogba khẳng định đang cống hiến hết mình cho MU.

    Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với ESPN, Pogba bác bỏ tin đồn muốn gia nhập CLB khác. Tiền vệ 25 tuổi khẳng định mình vẫn còn hợp đồng dài hạn với MU, nên sẽ cống hiến hết mình cho CLB. Theo quan điểm của Ferdinand, lý do Pogba chưa thể tỏa sáng rực rỡ ở sân Old Trafford nằm ở cách vận hành lối chơi của Jose Mourinho.

    “Pogba muốn được cống hiến hết sức, đồng nghĩa với thách thức cho Mourinho. Từ khi cậu ấy trở lại Old Trafford, CLB không thể hỗ trợ tốt để Pogba phát huy hết khả năng", cựu trung vệ Anh nhận định.

    "Pogba có nên lùi quá sâu ở hàng tiền vệ? Theo tôi, cậu ấy phải tấn công nhiều hơn để phát huy khả năng ghi bàn và kiến tạo. Mourinho phải đặt ra câu hỏi liệu vị trí nào sẽ giúp Pogba tỏa sáng nhất”, Ferdinand bày tỏ.

    Mùa giải 2018/19, Pogba chơi trọn vẹn 5 trận cho MU ở Premier League. Tiền vệ người Pháp có hai pha lập công trên chấm penalty. Rạng sáng 20/09, Pogba và toàn đội bước vào trận đấu tiếp theo, gặp Young Boys ở vòng bảng Champions League 2018/19.

    Viết Tuệ | 14:23 18/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...