MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Pochettino và Allegri: Ai thích hợp ngồi vào ghế nóng tại Old Trafford?

    20:42 Thứ sáu 14/02/2020

    BongDa.com.vn Ole Gunnar Solskjaer luôn tin rằng chiếc ghế của mình tại Old Trafford luôn an toàn. Nhưng đừng quên ngoài kia cả Pochettino và Allegri đều đang chờ cuộc gọi từ Quỷ đỏ...

    Những ngày qua báo giới Anh và Italy thay nhau nói về khả năng Massimiliano Allegri hoặc Mauricio Pochettino sẽ thay thế Ole Gunnar Solskjaer vào cuối mùa giải này. Điều này cũng không gì lạ hay bất ngờ bởi cả hai HLV danh tiếng này vẫn còn thất nghiệp sau khi rời Tottenham cũng như Juventus trong khi ấy thành tích của Solsa cùng Man United đang khá tệ. Vậy ai trong số hai người ấy thích hợp ngồi vào ghế nóng tại Old Trafford?

    Một lợi thế đầu tiên cho cựu HLV của Tottenham là ông đã chứng tỏ được thực lực của mình tại nước Anh. Tottenham từ chỗ chỉ là đội bóng tầm trung nhưng nhờ có Pochettino họ đã lột xác trong những năm qua trở thành thế lực của bóng đá Anh khi thường xuyên cạnh tranh ngôi vô địch, thậm chí vào đến chung kết Champions League mùa giải trước dù Pochettino chẳng được bổ sung thêm tân binh nào. Trong khi ấy Allegri chỉ tạo được dấu ấn của mình tại nước Ý mà thôi. Cho nên không ít người lo ngại liệu ông có hiểu và phù hợp với bóng đá Anh hay không?

     - Bóng Đá

      Cả Tottenham và Juventus đều tạo ấn tượng trong những năm qua.

    Nhưng nếu nhìn vào người từng dẫn dắt Juventus thống trị Serie A suốt 5 mùa giải và vào chung kết Champions League 2 trong 5 mùa này thì chúng ta phải nhìn ông bằng sự tôn trọng cao nhất. Tuy Juventus có tiềm lực lớn nhất tại Ý nhưng thống trị suốt 5 năm và đá hai trận chung kết Champions League thì không hề đơn giản. Hãy coi Maurizio Sarri vất vả cùng Juventus hiện giờ ra sao để thấy cái tầm của Allegri thế nào. Và nếu lấy danh hiệu làm thước đo thì Pochettino thua kém Allegri hoàn toàn. Cho nên CĐV Man United có lý do để nghi ngờ đội bóng họ có được danh hiệu hay không khi trao cho Pochettino.

     - Bóng Đá

      Solskjaer đã cố gắng nhưng chưa thể giúp Man United tốt hơn.

    Điểm mạnh nữa của Pochettino chính là ông khá mát tay với những cầu thủ trẻ. Nhiều ngôi sao trẻ gần như vô danh đã vụt sáng trong màu áo Tottenham nhờ vào người đàn ông quốc tịch Argentina này. Đó cũng là điều Pochettino tỏ ra hơn Allegri. Cho nên nếu chọn Pochettino thì CĐV Quỷ đỏ có thể tin rằng những Mason Greenwood, Brandon Williams...sẽ có nhiều cơ hội thể hiện tài năng của mình và chính họ sẽ là tương lai của nửa đỏ thành Manchester. Không phải lúc nào các Manucians cũng mong những cầu thủ do Man United đào tạo nên sẽ là thành phần chủ chốt gây dựng lại đội bóng hay sao?

     - Bóng Đá

      Chọn Pochettino hay Allegri là điều tốt cho Quỷ đỏ?

    Về triết lý bóng đá, nhắc tới Tottenham thời Pochettino là một đội bóng tấn công đẹp mắt nhưng đôi khi khá yếu ớt trước các đội tầm cỡ. Trong khi ấy Allegri xây dựng nên Juvetus có khả năng công thủ đều tốt với lối chơi đầy khoa học. Về điểm này có lẽ tạo nên mâu thuẫn cho CĐV Man United vì phong cách nào cũng tốt cho Quỷ đỏ lúc này bởi cả hai vốn vượt trội so với Ole Gunnar Solskjaer về điểm này. Điều chán ngán của người hâm mộ Man United lúc này cứ thấy mãi đội bóng chơi phòng ngự phản công mà chẳng biết tạo áp lực rồi kết liễu đối thủ.

    Ole Gunnar Solskjaer từng được kỳ vọng rất cao nhưng thực tế cho thấy dẫn dắt Man United là công việc quá tầm của ông. Tương lai của Quỷ đỏ hãy trao cho Pochettino hay Allegri thì tốt hơn?

    Cát Tường | 20:12 14/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...