MỚI NHẤT :
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Pochettino gửi thông điệp "rời Wembley" đến chủ tịch Tottenham

    09:08 Thứ bảy 09/02/2019 | 1

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Argentina đã gửi thông điệp đến chủ tịch Daniel Levy về việc chuyển đến SVĐ mới càng sớm càng tốt, theo Football.London.

    Dự kiến đầu tiên về khả năng khánh thành sân Totttenham Hotspur đã bị lùi lại quá lâu, cho đến bây giờ Spurs vẫn buộc phải chơi trên thánh địa Wembley và huấn luyện viên Mauricio Pochettino tiết lộ rằng ông muốn câu lạc bộ chuyển đến sân mới vì những lợi thế không đáng có cho các đối thủ.

    "Nếu bạn hỏi từng đội hình, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy những ý kiến khác nhau, hầu hết các câu lạc bộ sẽ thích chơi với chúng tôi tại Wembley vì điều đó mang tính trung lập hơn. Khi đối thủ có khoảng 30 ngàn CĐV thì đó là lợi thế cho họ", ông nói trước trận gặp Leicester.

    Pochettino gửi thông điệp

     Pochettino không muốn chơi tại Wembley.

    "Nhưng nếu bạn còn nhớ, mùa giải trước tại White Hart Lane, nếu bạn so sánh, Wembley không tốt bằng White Hart Lane. Tôi luôn thích chơi bóng trên sân nhà thực sự. Câu lạc bộ có ý kiến của tôi. Ý kiến của tôi là di chuyển, nếu chúng tôi có thể chơi một hoặc năm, tôi muốn di chuyển.

    Nếu CLB hoặc Daniel [Levy] hỏi tôi về một quyết định cuối cùng, nó sẽ là di chuyển và chơi ở đó. Hôm nay họ biết tôi không muốn di chuyển, nhưng hôm nay chỉ là ý kiến. Nếu thời điểm đến để đưa ra quyết định cuối cùng, đó không phải là vấn đề, tôi sẽ nói đồng ý và chịu trách nhiệm. Tôi chấp nhận rủi ro và di chuyển".

    Hiện vẫn chưa có thông báo chính thức về thời điểm Tottenham chính thức sử dụng sân mới. Có thể sân Tottenham Hotspur sẽ đi vào hoạt động ở cuối mùa giải nhưng thực tế vẫn mang lại nhiều nghi ngờ cho họ cũng như người hâm mộ đội bóng phía bắc London.

    Vũ Quang Toản | 08:35 09/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...