MỚI NHẤT :
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Pochettino chỉ dùng "3 chữ cái" để mô tả mùa giải của Tottenham

    07:14 Chủ nhật 24/02/2019

    BongDa.com.vn Được coi là ứng cử viên vô địch, nhưng Pochettino bây giờ đã đã thừa nhận mùa giải Premier League đã chấm dứt với đội bóng của ông sau trận thua Burnley.

    Mặc dù Tottenham Hotspur vẫn còn 11 trận để kiếm điểm từ giờ đến cuối mùa, nhưng huấn luyện viên Mauricio Pochettino tin rằng cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch năm nay của ông cùng các học trò đã chấm dứt bởi màn trình diễn vô cùng ấn tượng của chủ nhà Burnley.

    "Yes (vâng)", chiến lược gia người Argentina nói với Sky Sports khi được hỏi liệu cuộc chiến giành danh hiệu của họ đã kết thúc hay chưa. Sau đó ông bày tỏ sự lo ngại về hệ luỵ của trận thua này: "Chúng tôi rất thất vọng vì có thể mọi thứ sẽ gia tăng sau 11 trận nữa.

    Tất nhiên, có rất nhiều trận để chơi nhưng hôm nay, trong tâm trí của tôi, Spurs đã phải giành được ba điểm để gây áp lực cho họ. Chúng tôi đã không thể vì những lý do khác nhau. Chúng tôi không thể đổ lỗi cho bất cứ ai ngoài bản thân  vì không thể giành chiến thắng".

    Pochettino chỉ dùng

     Pochettino không còn tin Tottenham có thể vô địch EPL mùa này.

    Tottenham dưới thời Pochettino đã cải thiện quá nhiều về thành tích thi đấu so với triều đại của những vị huấn luyện viên tiền nhiệm. Tuy nhiên, họ thực sự vẫn thiếu đi bản lĩnh ở những thời khắc quan trọng để có thể đăng quang ngôi vô địch Premier League lần đầu tiên trong lịch sử.

    Vũ Quang Toản | 06:55 24/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...