MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Pirlo không muốn làm HLV đội U23 Juventus

    09:34 Thứ tư 22/04/2020 | 1

    BongDa.com.vn Huyền thoại bóng đá Ý có những tiêu chuẩn riêng nếu bước vào sự nghiệp huấn luyện.

     Siêu phẩm của Pirlo cho Juventus

    Andrea Pirlo đã có trong tay chứng chỉ hành nghề HLV, từ lâu được cho sẽ sớm quay lại Juventus, dẫn dắt đội hình U23 của Bà đầm già, đang chơi chuyên nghiệp ở Serie C. Đây rõ ràng là một khởi đầu phù hợp đối với các HLV trẻ. Tuy nhiên Pirlo lại đặt ra mục tiêu khác cho bản thân.

    "Tôi muốn được làm việc cho một đội hình chính hơn là với một đội trẻ. Tôi nghĩ mình cần đặt ra mục tiêu cụ thể để hướng đến. Tôi muốn cảm nhận được bầu không khí thực sự của một trận đấu, cả chiến thắng hay thất bại, sự trách nhiệm. Tôi không nghĩ các đội trẻ phù hợp với mình, đó không phải cái có thể giúp tôi tận hưởng, tôi muốn bắt đầu với một đội hình trưởng thành hơn."

    Pirlo: 'Don't want to be youth coach' - Bóng Đá

     Pirlo không định làm HLV đội trẻ.

    Pirlo nói về những HLV quan trọng nhất đối với bản thân mình: "Antonio Conte và Massimiliano Allegri đều dạy tôi rất nhiều thứ. Ý tưởng muốn trở thành HLV lần đầu tiên đến với tôi là sau một buổi học chiến thuật từ Conte, mỗi buổi ông ấy làm việc ít nhất 40 phút. Đó là khi tôi nói với bản thân, rằng tôi cũng muốn làm công việc này."

    Pirlo cũng ca ngợi huyền thoại Marcello Lippi, HLV cùng tuyển Ý vô địch World Cup 2006: "Ông ấy chính là yếu tố then chốt của chức vô địch World Cup. Từ trước đó 2 năm, ông ấy đã có sẵn trong đầu đội hình chính và truyền động lực cho chúng tôi, nói chúng chúng tôi sẽ tiến xa. Ông ấy nói rõ điều đó trước mặt bạn."

    Hoài Thu | 09:04 22/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...