MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • "Phù thủy" Park Hang-seo giăng bẫy chờ U22 Indonesia lạc vào “ma trận”

    22:27 Thứ sáu 29/11/2019 | 5

    BongDa.com.vn Thầy Park đã tung 20 cầu thủ ra sân sau 2 lượt trận đầu tiên. Điều này không chỉ giúp U22 Việt Nam bảo toàn thể lực mà còn khiến đối thủ đau đầu.

    HLV Park Hang-seo rõ ràng có những con tính hợp lý trước Brunei, Lào bằng chính sách xoay vòng lực lượng hiệu quả. Hai mươi tuyển thủ đều đã có cơ hội ra sân. Triệu Việt Hưng và Lê Ngọc Bảo là 2 cái tên thi đấu đủ hơn 180 phút trong 2 trận đại thắng U22 Lào và Brunei.

    Điều đáng chú ý là mặc dù sử dụng 2 đội hình khác nhau nhưng U22 Việt Nam đã khẳng định sức mạnh vượt trội trước đối thủ. Quan trọng hơn, bộ khung trụ cột gồm Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Tiến Linh, Thành Chung, Hoàng Đức…đều đạt trạng thức sung sức, không bị bào mòn thể lực nghiêm trọng.

    Chẳng những giữ các quân bài tẩy không bị chấn thương nặng, tướng Park còn thử nghiệm chiến thuật tìm các phương án tối ưu nhất phát huy sức mạnh của U22 Việt Nam. Ngoài sơ đồ 3-4-3, tùy từng thời điểm của trận đấu, thầy Park còn điều chỉnh để đội bóng áo đỏ thi đấu với chiến thuật 4-1-4-1, 3-5-2. Sự đa dạng, phong phú về lực lượng, chiến thuật góp phần giúp Quang Hải và đồng đội chơi thăng hoa trong 2 trận đầu tiên của bảng B.

     - Bóng Đá

     Tướng Park sẽ tung dàn tinh binh thiện chiến ra sân đấu U22 Indonesia. Ảnh VFF.

    Có nhiều lý do để tin rằng HLV Park Hang-seo đã tính điểm rơi phong độ tốt nhất cho U22 Việt Nam ở trận quyết đấu Indonesia. Đầu tiên là cách thầy Park “cất” các trụ cột ở trận ra quân đấu U22 Brunei. Chạm trán Lào, U22 Việt Nam tung một nửa đội hình dự bị và một nửa trụ cột vào sân thi đấu. Những phép tính "thần sầu" của tướng Park đã mang lại kết quả hơn mong đợi.

    Ngoài ra, nhìn cái cách Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu, Tiến Linh…thi đấu hưng phấn trên sân, người hâm mộ có thể đọc được khát khao chiến thắng của họ. Đấu U22 Indonesia, chắc chắn HLV Park Hang-seo sẽ dốc toàn lực giành trọn 3 điểm và tung hết những quân bài tẩy giấu trong tay áo. Đó nhiều khả năng là trận cầu mà một U22 Việt Nam đạt trạng thái tốt nhất với hơn 100% thể lực và phong độ, trình diễn lối đá  đầy tính hiệu quả cống hiến cho người hâm mộ.

     - Bóng Đá

     U22 Việt Nam  vẫn chưa gặp đối thủ xứng tầm. Ảnh Hiển Vinh.

    “Phù thủy” Park Hang-seo đã thành công trong việc “giấu bài" trong 2 trận đầu tiên tại bảng B. Động thái này không chỉ giúp Việt Nam bảo toàn lực lượng mà còn khiến đối thủ U22 Indonesia như lạc vào "ma trận" vì khó nhận biết đâu là đội hình chủ lực của chiến lược gia Park Hang-seo. Điều này giúp thầy trò tướng Park chiếm nhiều ưu thế trong trận cầu then chốt trước Indonesia thi đấu lì lợm và đáng gờm sau 2 trận toàn thắng trước U22 Thái Lan và Singapore.

    Tiểu Phương | 21:45 29/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...